TNO

Khối NATO lên ruột, tung lực lượng bám sát nhóm tàu sân bay Nga

21/10/2016 07:26 GMT+7

(Tin Nóng) Đài TV2 của Na Uy cho biết nhóm tàu sân bay Nga gồm 8 chiếc đã vào bắc Đại Tây Dương men theo bờ biển Na Uy, và đến thứ tư 19.10 nhóm tàu này đã có cuộc diễn tập không quân trước sự bám sát của các tàu hộ tống Na Uy.

(Tin Nóng) Đài TV2 của Na Uy cho biết nhóm tàu sân bay Nga gồm 8 chiếc đã vào bắc Đại Tây Dương men theo bờ biển Na Uy, và đến thứ tư 19.10 nhóm tàu này đã có cuộc diễn tập không quân trước sự bám sát của các tàu hộ tống Na Uy.

Nhóm tàu sân bay Nga diễn tập không quân ngày 19.10.2016 - Ảnh: Hải quân Na Uy

Theo đó, các chiến đấu cơ Su-33 và trực thăng săn ngầm Ka-27 cất cánh từ tàu sân bay, còn các tàu hộ tống khác đi song song. Phía Nga cũng yêu cầu tàu hộ tống Fridtjof Nansen của Na Uy giữ khoảng cách an toàn.

Máy bay P-3 Orion của Na Uy bay vòng vòng phía trên để quay phim chụp ảnh.

Nhóm 8 tàu chiến Nga gồm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Pyotr (Peter) Đại đế, hai khu trục hạm săn ngầm Severomorsk và Phó đô đốc Kulakov, 3 tàu tiếp tế, và 1 tàu ngầm.

Ngoài ra còn 2 tàu tên lửa nhỏ đang từ Địa Trung Hải tiến ra Đại Tây Dương.

Tàu hộ tống Fridtjof Nansen của Na Uy bám sát đoàn tàu chiến Nga - Ảnh: Hải quân Na Uy
Trực thăng Nga từ tàu sân bay Kuznetsov lượn gần tàu quan sát của NATO - Ảnh: Hải quân Na Uy

Theo Daily Mail ngày 20.10, trước nhóm tàu chiến hùng hậu của Nga tiến xuống Đại Tây Dương, khối NATO đã báo động và tung lực lượng hải quân ra để "hộ tống" nhóm tàu này. Hỗ trợ cho Na Uy khi đoàn tàu Nga di chuyển qua gần nước này có một số tàu chiến của Anh, Hà Lan.

Đến tối 20.10, nhóm tàu chiến Nga tiến xuống Biển Bắc, vào vùng biển gần nước Anh để qua eo biển English Channel.

Hải quân Anh đã triển khai hộ tống hạm HMS Richmond bám sát nhóm tàu Nga khi còn ở vùng biển gần Na Uy. Khu trục hạm lớp Type 45, chiếc HMS Duncan cũng rời Portsmouth để theo dõi đoàn tàu Nga khi xuống Biển Bắc. Không quân Anh cũng cử máy bay theo dõi.

Hải quân Anh đã triển khai hộ tống hạm HMS Richmond bám sát nhóm tàu Nga - Ảnh: Hải quân Anh
Sĩ quan trên hộ tống hạm HMS Richmond của Anh quan sát nhóm tàu Nga - Ảnh: Hải quân Anh
Mỹ cũng điều động khu trục hạm USS Carney từ Tây Ban Nha bám theo đoàn tàu Nga khi vào Địa Trung Hải - Ảnh: Hải quân Mỹ

Hải quân và không quân Phần Lan, Thuỵ Điển, Na Uy, Hà Lan đều có lực lượng giám sát nhóm tàu Nga. máy bay tiếp nhiên liệu của NATO cũng cất cánh tiếp dầu cho máy bay của các thành viên khi có yêu cầu trong lúc bám sát đoàn tàu Nga.

Mỹ cũng điều động khu trục hạm USS Carney từ Tây Ban Nha sẵn sàng bám theo đoàn tàu Nga khi nhóm này vào Địa Trung Hải.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tiến xuống Đại Tây Dương ngày 17.10. Ảnh do máy bay P-3 Orion của Hải quân Na Uy chụp
 Tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Pyotr (Peter) Đại đế xuống Đại Tây Dương ngày 17.10. Ảnh do máy bay P-3 Orion của Hải quân Na Uy chụp
Tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Phương Bắc đi theo hộ tống nhóm tàu sân bay Nga - Ảnh: AFP 
Trực thăng săn ngầm Ka-27 của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov - Ảnh: Hải quân Na Uy

Hãng tin TASS cho biết tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov mang theo 15 tiêm kích Su-33 và MIG-29K, cùng hơn 10 chiếc trực thăng Ka-52K, Ka-27 và K-31. Nhóm tàu sân bay hùng hậu này của Nga sẽ đến Syria hỗ trợ lực lượng Nga đánh khủng bố, và sẽ quay về Nga vào tháng 1.2017.

Xem nhóm tàu sân bay Nga trên vùng biển gần Na Uy ngày 19.10.2016 (Không quân Na Uy):

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.