Khóa Tình nguyện viên thứ hai của Chương trình Hòa bình đến Việt Nam

24/10/2023 17:45 GMT+7

Chương trình Hòa bình Mỹ đã gửi nhóm tình nguyện viên thứ 2 đến Hà Nội để tiếp tục hỗ trợ công tác giảng dạy tiếng Anh của Việt Nam và thể hiện cam kết song phương về hợp tác giáo dục & đào tạo.

Khóa Tình nguyện viên thứ hai của Chương trình Hòa bình đến Việt Nam - Ảnh 1.

Khóa Tình nguyện viên thứ hai của Chương trình Hòa bình đã đến Hà Nội

ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI VIỆT NAM

Các tình nguyện viên Chương trình Hòa bình Mỹ đợt này cũng là nhóm đầu tiên cư trú và làm việc tại các trường trung học phổ thông tại các quận huyện ở TP.HCM từ đầu tháng 1.2024.

Những thành viên trong nhóm sẽ được phân công đồng giảng dạy với các giáo viên tiếng Anh nhằm hỗ trợ học sinh Việt Nam nâng cao kỹ năng tiếng Anh để có thể tiếp cận nhiều cơ hội học tập và việc làm trong tương lai.

"Việc mở rộng phạm vi địa lý của chương trình đến TP.HCM phù hợp với nội dung của Hiệp định Thực thi giữa hai quốc gia và thể hiện mong muốn của Chương trình Hòa bình tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác và tin cậy với các đối tác", thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ hôm 24.10 dẫn lời ông Mikel Herrington, Giám đốc Quốc gia Chương trình Hòa bình tại Việt Nam cho biết.

"Trong thời gian đảm nhiệm công tác và sau khi kết thúc nhiệm kỳ, các tình nguyện viên sẽ chia sẻ với bạn bè và gia đình những trải nghiệm với người dân Việt Nam. Các hoạt động của tình nguyện viên Chương trình Hòa bình đóng góp cho mối quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước và mục tiêu thịnh vượng lâu dài được nhấn mạnh trong tuyên bố Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Mỹ mới đây".

Trong 10 tuần tiếp theo, các tình nguyện viên sẽ tham gia khóa tập huấn toàn diện nhằm nâng cao năng lực hiểu biết và kỹ năng cần thiết để thích nghi với bối cảnh địa phương và trong công tác giảng dạy phù hợp với hệ thống giáo dục tại Việt Nam.

Các tình nguyện viên học tiếng Việt, tham gia chương trình đào tạo về giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (TEFL), thực hành giảng dạy tại trường để làm quen với môi trường giảng dạy và thực hành mô hình cùng lên lớp với giáo viên địa phương.

Chỉ những tình nguyện viên hoàn thành khóa tập huấn ban đầu này mới tham gia vào lễ tuyên thệ vào ngày 28.12 và chính thức nhận công tác sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.