Kỳ vọng bước ngoặt trong quan hệ Việt - Mỹ

14/04/2023 06:30 GMT+7

Trả lời phỏng vấn riêng Thanh Niên, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper kỳ vọng năm 2023 sẽ chứng kiến bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Mỹ - Việt Nam, mở đường cho những thang bậc hợp tác mới.


Dự kiến ông Antony Blinken sẽ lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ từ ngày 14-16.4. Nhân dịp này, trả lời Thanh Niên, Đại sứ Mỹ Marc Knapper chia sẻ về tầm quan trọng của Việt Nam đối với lợi ích của Mỹ và tương lai các nước tại khu vực.

Năm của nhiều chuyến thăm cấp cao

Đại sứ Knapper khẳng định 2023 là năm thật sự quan trọng, thể hiện qua những chuyến thăm cấp cao và đầu tiên của nhiều lãnh đạo chính phủ Mỹ. Đầu năm 2023 là chuyến thăm đầu tiên của Đại diện Thương mại Katherine Tai (12-15.2), đồng thời là chuyến thăm cấp bộ trưởng về kinh tế đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam. Kế đến, bà Samantha Power lần đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) từ 6-10.3.

Kỳ vọng bước ngoặt trong quan hệ Việt - Mỹ  - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Washington D.C vào tháng 5.2022

TTXVN

Cũng trong tháng 3, bác sĩ Rochelle P.Walensky, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, thăm Việt Nam từ ngày 15-18. Gần đây nhất là chuyến thăm của đoàn đại biểu quốc hội Mỹ do thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu, từ ngày 7-11.4. Và ngày 14.4, ông Antony Blinken lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng, trước khi đoàn của Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack đến.

Kỳ vọng bước ngoặt trong quan hệ Việt - Mỹ

"Tất nhiên đây là năm quan trọng đối với chúng tôi, đánh dấu 10 năm quan hệ toàn diện Mỹ - Việt Nam; 30 năm kỷ niệm chương trình Fulbright; 20 năm chứng kiến sự hiện diện của CDC; 25 năm chương trình Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) tại Việt Nam", Đại sứ Mỹ cho biết.

Biểu tượng mới trong quan hệ Việt - Mỹ

Theo Đại sứ Knapper, trong chuyến thăm lần này, ông Blinken sẽ dự lễ động thổ khởi công trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Hai nước vừa thống nhất những điều kiện của thỏa thuận xây dựng trước khi chuyến thăm diễn ra. Dự án xây trụ sở có ngân sách 1,2 tỉ USD, trên diện tích khu đất 3,2 ha và được xem là biểu tượng cho mối quan hệ Việt - Mỹ trong tương lai.

Ông nhận định quan hệ song phương Việt - Mỹ đang ở mức độ dồi dào, sâu sắc, hữu nghị và tiếp tục tăng trưởng.

"Đó là mối quan hệ mà hai nước tôn trọng chủ quyền, sự độc lập và hệ thống chính trị của nhau. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam được vững mạnh, độc lập và thịnh vượng. Chính sách này của Mỹ sẽ tiếp tục được củng cố trong thời gian tới. Và có lẽ sự kiện quan trọng nhất là cuộc điện đàm gần đây (ngày 29.3) giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cả hai nhà lãnh đạo đã gửi lời mời lẫn nhau đến thăm nước mình. Trong khi tôi vẫn chưa có gì để tuyên bố vào hôm nay, chúng tôi hy vọng hai nước sẽ sắp xếp các chuyến thăm song phương trong thời gian sớm nhất", ông nói.

Thế hệ thừa kế di sản

Trong số những chuyến thăm cấp cao vừa qua, Đại sứ Knapper đặc biệt muốn nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn đại biểu quốc hội Mỹ. Một trong những mục tiêu quan trọng của các nghị sĩ Mỹ trong chuyến thăm mới nhất là "nhặt lên gậy tiếp sức" tiếp nối con đường của các thượng nghị sĩ tiền bối đã dành trọn sự nghiệp thúc đẩy quan hệ song phương. Đó là những cá nhân như cố thượng nghị sĩ John McCain, thượng nghị sĩ đã về hưu Patrick Leahy, cựu thượng nghị sĩ John Kerry và hiện là Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu.

Khắc phục hậu quả chiến tranh

Tại sự kiện ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP.HCM ngày 10.4, thượng nghị sĩ Jeff Merkley, trưởng đoàn nghị sĩ Mỹ thăm VN, khẳng định một trong những sứ mệnh đặc biệt nhất trong nhiệm kỳ của cựu thượng nghị sĩ Patrick Leahy (tại nhiệm 1975 - 2023) là khắc phục hậu quả chiến tranh. "Ông Leahy từng nói rằng không thể biện minh cho chiến tranh dù với bất cứ lý do gì, vì sự tàn phá cũng như nỗi đau mà chiến tranh gây ra. Thế nhưng chúng ta có thể quyết định tương lai muốn gì, và sự kiện ngày hôm nay là một phần của nỗ lực xây dựng cho tương lai tốt đẹp ở phía trước", thượng nghị sĩ Mỹ cho biết.

Đại sứ Mỹ cho rằng "điều quan trọng đối với chúng tôi (Chính phủ Mỹ) là có những gương mặt lãnh đạo trong quốc hội Mỹ có thể tiếp bước và hỗ trợ quan hệ Mỹ - Việt Nam, đặc biệt liên quan đến nỗ lực xử lý những gì chiến tranh để lại". Chuyến thăm là cơ hội vàng để phái bộ ngoại giao Mỹ tại Việt Nam giới thiệu cho phái đoàn những thành quả đạt được trong quá trình vun đắp quan hệ ngày càng thắt chặt giữa hai nước.

Ông Knapper hy vọng thông qua những gì được tận mắt chứng kiến, đoàn nghị sĩ lưỡng viện hiểu được sự hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa như thế nào, từ đó thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục vững mạnh trong tương lai. "Và tôi tin chắc rằng các nghị sĩ quay về Washington D.C với tâm thế tràn trề năng lượng cho công cuộc bồi đắp quan hệ hai nước", theo đại sứ.

Triển vọng mở ra cánh cửa mới

Đối với Đại sứ Mỹ, nhiều lĩnh vực mà hai nước đang hợp tác đều phản ánh tầm chiến lược của quan hệ. Theo nhận định của ông, nhờ nỗ lực của những người đi trước của cả Mỹ và Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo hai nước, quan hệ song phương hiện tiến vào giai đoạn mạnh mẽ nhất từ trước đến nay và sẽ còn vững mạnh hơn nữa trong tương lai.

"Chúng tôi xem Việt Nam là một trong những đối tác gần gũi và thân thiết. Nếu nhìn vào chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Mỹ công bố, Việt Nam đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Mỹ tại khu vực quan trọng này của thế giới. Nếu hai nước nâng cấp quan hệ thì không những là lợi ích của Mỹ, mà của cả Việt Nam và các nước trong khu vực", Đại sứ Knapper nhấn mạnh.


Kỳ vọng bước ngoặt trong quan hệ Việt - Mỹ  - Ảnh 5.

Ngọc Dương

Chúng tôi xem VN là một trong những đối tác gần gũi và thân thiết. Nếu nhìn vào chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Mỹ công bố, VN đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Mỹ tại khu vực quan trọng này của thế giới. Nếu hai nước nâng cấp quan hệ thì không những là lợi ích của Mỹ, mà của cả VN và các nước trong khu vực.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper


Ông Knapper cũng đề cập một số lĩnh vực nhiều khả năng sẽ được đẩy mạnh hợp tác khi hai nước hoàn thành việc nâng cấp quan hệ, như đầu tư và kinh doanh, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, chuyển đổi sang kinh tế số, an ninh và hành pháp.

"Chúng tôi đã chia sẻ với Việt Nam về diễn tiến ở Biển Đông, và tôi cho rằng hai nước nhất trí cao về tầm quan trọng của việc duy trì sự thượng tôn pháp luật, đặc biệt là UNCLOS 1982 (mà Việt Nam luôn nghiêm túc tuân thủ và thực thi - NV). Vì thế tôi kỳ vọng hợp tác hàng hải sẽ tiếp tục được củng cố trong những năm tới trong trường hợp Mỹ và Việt Nam nâng cấp thành công quan hệ", Đại sứ Mỹ kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.