Khổ sở vì trùng tên

03/04/2017 07:40 GMT+7

Bà Marine Le Pen, cư dân 40 tuổi ở thị trấn Lorient, tây bắc Pháp, gặp không ít chuyện dở khóc dở cười chỉ vì trùng cả họ lẫn tên với Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN).

Bà Le Pen kể với Đài truyền hình France Télévisions: “Khi đi đâu, làm gì mà phải điền họ tên, bao giờ tôi cũng phải giải thích lại vì ai nấy đều nghĩ tôi nói đùa. Đặt mua hàng trên các website trực tuyến cũng thế”.
Cách đây 2 năm, bà này từng bị Facebook xóa tài khoản cá nhân vì cho rằng đây là tài khoản giả mạo Chủ tịch FN Marine Le Pen. Một lần khác, đang giữa khuya, bà Le Pen nhận một cuộc gọi yêu cầu được gặp cha của bà. Đôi bên trao đổi một hồi bà mới phát hiện ra người này muốn gặp chính trị gia Jean-Marie Le Pen, cha của lãnh đạo đảng cực hữu.
Rất nhiều người đã khuyên bà Le Pen làm thủ tục đổi tên riêng hoặc... lấy chồng để đổi họ. Vẫn chưa muốn thực hiện 2 đề nghị này nên người phụ nữ “nổi tiếng” bất đắc dĩ đành tạm chọn giải pháp là hạn chế tối đa xưng tên họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.