Khán giả tràn ngập sân khấu Trống Đồng xem chương trình của Cát Phượng

Hoàng Kim
Hoàng Kim
17/12/2023 19:01 GMT+7

Sân khấu Trống Đồng, TP.HCM sau nhiều năm đóng cửa vì dịch bệnh, nay "bà bầu" Cát Phượng sáng đèn trở lại với chương trình 'Đêm của cười 4', và khán giả đông đến… kinh ngạc!

Ban đầu Cát Phượng còn lo bán không hết vé. Từ 3.800 ghế, chị bỏ hết những ghế hư, ghế quá xéo, chỉ để lại 1.796 ghế và may áo bọc lại cho tươm tất, nhưng vẫn nghĩ khó mà bán hết số lượng này vì coi như hơn gấp rưỡi Nhà hát Bến Thành, và không biết khán giả có còn "nhớ" Trống Đồng một thời rất "sung". Ai ngờ, tối 16.12, trước giờ biểu diễn khán giả chen nhau ở quầy vé, thậm chí còn có vé chợ đen. Bán sạch không còn một ghế trống, chưa kể nhiều người đến trễ còn đòi mua. Quả là tín hiệu vui cho sân khấu.

Khán giả tràn ngập sân khấu Trống Đồng xem chương trình của Cát Phượng - Ảnh 1.

Cảnh trong tiểu phẩm Thương nhớ người đi

H.K

Rất lâu rồi mới có một chương trình hài như thế. Nhưng không phải tấu hài, mà là 4 tiểu phẩm có nội dung, ý nghĩa, với một dàn "sao" như Hoài Linh, Minh Nhí, Lê Giang, Cát Phượng, Bình Tinh, Hứa Minh Đạt, Mạc Văn Khoa, Võ Tấn Phát, Công Danh, Lạc Hoàng Long, Tuấn Dũng… Tình già, Thương nhớ người đi nói về tình mẹ con, cha con, chữ hiếu, rất cảm động. Nhất là lớp diễn đứa con trai thành đạt (Công Danh đóng) vẫn kề lưng cõng mẹ đi chơi (Cát Phượng), bà mẹ già tung tăng hớn hở vì được con chăm sóc, nhiều khán giả rơi nước mắt. Đôi khi niềm vui của cha mẹ rất giản dị vậy thôi. Hoặc lớp diễn người cha già (Hứa Minh Đạt) giữ mãi kỷ niệm của con là chiếc áo, chiếc vớ hồi bé xíu, quả là rất đúng với cuộc sống thật, nhiều người cha người mẹ thương con y như vậy.

Tiểu phẩm Ba hiểu lòng con nói về người đồng tính đã có được sự thông cảm của cha mẹ, chấp nhận cho con sống đúng với bản chất của con. Và cuối cùng là Kỳ cục án đầy màu sắc cổ xưa, với chuyện quan trên ra những quy định rất "kỳ cục" làm khổ dân, và châm biếm cả thói tham nhũng, phá hoại, cuối cùng cũng bị phơi bày, đền tội.

Khán giả tràn ngập sân khấu Trống Đồng xem chương trình của Cát Phượng - Ảnh 2.

Cảnh trong tiểu phẩm Tình già

H.K

Ngoài ra còn có các ca sĩ hát xen vào chương trình, đều là những ngôi sao rất nhiều fan. Như Cẩm Ly, Quốc Đại, vừa bước ra khán giả đã vỗ tay rần rần, bởi hai giọng ca này chuyên về dòng nhạc quê hương rất được yêu mến. Nhiều khán giả ở tỉnh như Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Dương, Cần Thơ bao xe lên xem; ở xa như Thủ Đức, Hóc Môn cũng lặn lội đến.

Cát Phượng là một "bà bầu" mát tay trong điện ảnh lẫn sân khấu. Chị tâm sự, sau chương trình này chị sẽ xúc tiến tiếp những dự án mới, có thể trình diễn ở Nhà hát Bến Thành hoặc Nhà hát Hòa Bình, vì chị luôn mơ ước những sân khấu đẹp và sang trọng cho khán giả thưởng thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.