Khách uống bia xin nợ còn đòi san bằng quán, bị chủ đánh chấn thương sọ não

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/08/2023 19:02 GMT+7

Hiếu, Hồng kêu thêm bia uống và thiếu tiền trả, cả hai xin nợ, trả lại bia và đòi san bằng quán. Chủ quán bực tức dùng mũ bảo hiểm đánh Hiếu chấn thương sọ não.

Trưa 22.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người, nguyên nhân từ việc uống bia không trả tiền.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệu (34 tuổi, ngụ tổ 76, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khuya 17.9.2022, Phan Hồng Hiếu (33 tuổi, ngụ đường Phạm Như Xương) và Lê Hồng (22 tuổi, ngụ tổ 64, P.Hòa Khánh Bắc, cùng Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) uống bia ở quán Việt Hà (đường Kinh Dương Vương, Q.Liên Chiểu) của Nguyễn Văn Hiệu.

Uống bia không trả tiền còn đòi san bằng quán, khách lún sọ, chủ lãnh án - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hiệu trước tòa

NGUYỄN TÚ

Cả hai uống hết 2 tháp bia (tổng cộng khoảng 6 lít) rồi gọi tính tiền. Nhân viên quán đưa hóa đơn 260.000 đồng nhưng cả hai chưa tính tiền, Hiếu gọi thêm tháp bia thứ ba.

Quản lý nói quán sắp nghỉ, đề nghị Hiếu, Hồng gọi bia ly hoặc bia chai nhưng cả hai không đồng ý. Cả hai uống tháp bia thứ ba được một lúc thì phát hiện không đủ tiền trả cho quán. Khi quản lý đưa phiếu tính tiền 340.000 đồng, Hiếu xin nợ, trả lại tháp bia vừa gọi nhưng quản lý không đồng ý. Lúc này đã rạng sáng 18.9.2022.

Nguyễn Văn Hiệu đến quán thì hai bên có lời qua tiếng lại, khách đòi san bằng quán. Hiệu bực tức liền lấy mũ bảo hiểm đang đội trên đầu, đập vào đầu Hiếu.  Hậu quả, Hiếu bị lún sọ, chấn thương sọ não, phẫu thuật lấy máu tụ nội sọ, thương tích 69%.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.