Vụ truy sát từ quán nhậu đến bệnh viện: 4 côn đồ lãnh án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/08/2023 08:52 GMT+7

Hai nhóm côn đồ ăn nhậu mâu thuẫn tại quán, đã hỗn chiến, truy sát từ quán nhậu đến tận bệnh viện, gây náo loạn khu vực.

Chiều tối 21.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người do mâu thuẫn ăn nhậu giữa hai nhóm côn đồ.

HĐXX tuyên phạt Lê Văn Hiền (34 tuổi, ngụ tổ 32 P.Hòa Thọ Đông) 13 năm tù về tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Văn Quang (33 tuổi, ngụ tổ 40 P.Khuê Trung) lãnh 6 năm 6 tháng tù, Phạm Minh Tú (26 tuổi, ngụ tổ 4 P.Khuê Trung) và Đồng Viết Mạnh (25 tuổi, ngụ đường Nguyễn Trung Ngạn, P.Khuê Trung) cùng 6 năm tù, cùng tội giết người.

Vụ truy sát từ quán nhậu đến bệnh viện: 4 côn đồ lãnh án giết người - Ảnh 1.

Các bị cáo trước tòa

NGUYỄN TÚ

Nguyễn Rô Bin (32 tuổi, ngụ đường Hoàng Đạo Thúy, P.Hòa Thọ Đông, cùng Q.Cẩm Lệ) 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, tối 5.3.2022 tại quán nhậu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Khuê Trung, nhóm Nguyễn Rô Bin tổ chức sinh nhật gồm 11 người.

Trong quán có nhóm khác gồm 12 người, trong đó có 4 bị cáo Lê Văn Hiền, Nguyễn Văn Quang, Phạm Minh Tú, Đồng Viết Mạnh.

Khi nhóm Hiền tính tiền ra về, thì người trong nhóm Bin gây sự với Hiền nên hai nhóm côn đồ đánh nhau. Nhóm Hiền đến khu vực chợ gần đó lấy 2 con dao bầu ở sạp bán trái cây, rủ thêm Nguyễn Văn Quang quay lại trả thù.

Do bị tấn công bất ngờ nên nhóm Rô Bin có 3 người bị thương tích từ 5 đến 13%. Nghe nhóm Rô Bin vào bệnh viện gần đó cấp cứu, nhóm Hiền vẫn không buông tha, liền truy đuổi tới bệnh viện, đuổi chém người của đối thủ và đập phá xe máy rồi bỏ đi.

Theo HĐXX, 3 người bị chém trong nhóm Rô Bin tuy giám định thương tích không cao nhưng nhóm Hiền chém đối thủ nhiều nhát vào vùng đầu, là vùng trọng yếu cơ thể, có khả năng dẫn đến chết người.

Trong khi đó, Hiền có nhân thân xấu với 2 lần đi tù (hơn 6 năm tù) về tội trộm cắp và cố ý gây thương tích. Quang cũng 1 lần đi tù cố ý gây thương tích, 1 lần bị đưa vào trại cai nghiện bắt buộc.

Khi nghe đối thủ nhập viện, các côn đồ truy đuổi đến bệnh viện, tiếp tục đuổi chém người trước cổng, đập phá xe máy, thể hiện tính cố sát, côn đồ, phạm tội đến cùng, nên cần bản án đích đáng nêu trên để răn đe.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.