Kênh Hàng Bàng ô nhiễm vì cỏ, rác

16/12/2023 08:31 GMT+7

Tuyến kênh Hàng Bàng, dọc theo đường Phan Văn Khỏe, P.2, Q.6, TP.HCM, thời gian gần đây nhiều cây cỏ dại phát triển và rác các nơi trôi về dày đặc, ứ đọng gây ô nhiễm trầm trọng và làm mất mỹ quan đô thị.

Người dân bức xúc cho biết đơn vị thi công chỉ đào được một phần kênh bên đoạn đường Bãi Sậy và đã làm xong bờ kè lắp lan can, lót vỉa hè, trồng cây xanh, thảm cỏ. Phía bên đường Phan Văn Khỏe còn lại một đoạn dài khoảng 500 m vẫn chưa được thi công, bỏ dở dang lâu ngày không được phát quang và vớt rác nên cỏ dại mọc um tùm giăng kín lòng kênh. Nước trên kênh đổi sang màu đen kịt, đặc sánh như nước cống, xuất hiện nhiều váng dầu, rêu xanh, mặc dù đang là mùa mưa.

Kênh Hàng Bàng ô nhiễm vì cỏ, rác - Ảnh 1.

Tuyến kênh Hàng Bàng, dọc theo đường Phan Văn Khỏe, P.2, Q.6, TP.HCM, đầy cỏ dại và rác gây ô nhiễm trầm trọng.

NGỌC QUỲNH


Do con kênh này là nơi tiếp nhận lượng lớn nước thải từ hệ thống cống xả chưa qua xử lý nên những thứ phế phẩm như túi ni lông, hộp xốp, ly nhựa… trôi về đây tích tụ lâu ngày, dẫn đến đoạn kênh này bị tắc. Khổ nhất là khi trời nắng, mùi hôi thối nồng nặc bay đi khắp nơi. Những người dân sinh sống dọc theo tuyến kênh phải "gồng" mình sống chung với muỗi và các loại côn trùng khác nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao.

Trước thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng từ dòng kênh, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và sức khỏe của người dân, thiết nghĩ chính quyền địa phương cần cho phát quang và nạo vét, khơi thông đoạn kênh để nguồn nước chảy thông thoáng. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao ý thức, không xả rác để giữ vệ sinh cho dòng kênh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.