Ít nhất 30 người thiệt mạng khi xe lửa trật bánh ở Pakistan

Ít nhất 30 người thiệt mạng khi xe lửa trật bánh ở Pakistan

La Vi
La Vi
07/08/2023 15:52 GMT+7

Ít nhất 30 người thiệt mạng hôm 6.8 khi một số toa của đoàn tàu Hazara Express, chở khoảng 1.000 hành khách, bị trật bánh và lật gần thị trấn Nawabshah (tỉnh Sindh, Pakistan).

Quân đội Pakistan và lực lượng kiểm lâm đã được huy động để hỗ trợ chiến dịch giải cứu đã hoàn thành vào buổi tối cùng ngày. Phát biểu tại hiện trường vụ việc, quan chức chính sách cấp cao Abid Baloch xác nhận hàng chục nạn nhân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã được cứu khỏi đống đổ nát và đưa đến nơi an toàn.

Ngoài ít nhất 30 người thiệt mạng, đến tối 6.8 còn có hơn 90 người khác bị thương.

Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu lửa ở Pakistan - Ảnh 1.

Các binh sĩ quân đội Pakistan và nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn ở thị trấn Sarhari hôm 6.8

REUTERS

Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Khawaja Rafique cho biết: “Đây là một vụ tai nạn khá lớn. Có thể có hai lý do: thứ nhất đó là lỗi cơ học hoặc lỗi cố ý – đó có thể là một vụ phá hoại. Chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân".

Tai nạn tàu hỏa và trật bánh là chuyện thường xuyên xảy ra trên hệ thống đường sắt cũ kỹ dài khoảng 7.500 km và chuyên chở hơn 80 triệu hành khách mỗi năm của Pakistan. Vào tháng 6.2021, ít nhất 65 người thiệt mạng khi hai đoàn tàu va chạm gần thành phố Daharki và ít nhất 75 hành khách bị chết cháy trên tàu tốc hành Tezgam vào tháng 10.2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.