Chân rết IS nhận trách nhiệm tấn công sân bay Kabul làm nhiều lính Mỹ thiệt mạng

27/08/2021 05:00 GMT+7

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc và Bộ Y tế Afghanistan, đã có ít nhất 12 binh sĩ Mỹ và hàng chục người Afghanistan thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom bên ngoài sân bay Kabul.

Theo 2 quan chức Mỹ, trong số 12 binh sĩ thiệt mạng có 11 thủy quân lục chiến và 1 bác sĩ hải quân.
Các vụ nổ chết người xảy ra giữa bối cảnh Mỹ và nhiều nước phương Tây khác đang tăng tốc hoàn tất quá trình sơ tán công dân và các đồng minh Afghanistan sau khi lực lượng Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan.
Ngày 26.8, CNN dẫn lời một quan chức của Bộ Y tế Afghanistan đưa tin đã có hơn 60 người thiệt mạng và 140 người bị thương.
Tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, cho biết ngoài 12 người thiệt mạng, có 15 binh sĩ Mỹ khác bị thương.

Người bị thương trong vụ tấn công bên ngoài sân bay Kabul được đưa đến bệnh viện.

Reuters

Lời cảnh báo hồi tuần trước của các quan chức Mỹ về mối đe dọa về tấn công khủng bố tại sân bay Kabul đã trở thành hiện thực.
Sáng sớm 26.8, các nhà ngoại giao Mỹ ở Kabul đã cảnh báo công dân Mỹ “ngay lập tức” rời khỏi các cửa sân bay vì các đe dọa an ninh.
Tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công tại sân bay Kabul. Thành viên IS đã chia sẻ hình ảnh “người tử vì đạo” đứng trước cờ IS, cầm súng và mặc áo chứa bom trên Telegram. IS tuyên bố kẻ tấn công chỉ đứng cách lính Mỹ 5 mét, nơi họ đang giám sát quá trình kiểm tra tài liệu của những người tìm cách rời khỏi Afghanistan trên các chuyến bay sơ tán, trước khi kích hoạt thiết bị nổ.

Hình ảnh “người tử vì đạo” đứng trước cờ IS, cầm súng và mặc áo chứa bom trên Telegram.

Chụp màn hình Telegram

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã lên án vụ tấn công tại sân bay và khẳng định lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục sơ tán công dân.
Trong vài ngày gần đây, hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài sân bay quốc tế Kabul. Lực lượng phương Tây đang nỗ lực sơ tán những công dân nước ngoài và người Afghanistan đã hỗ trợ các quốc gia phương Tây trong suốt 20 năm giao chiến với lực lượng Taliban.

Nổ bên ngoài sân bay Kabul, ít nhất 13 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.