Iraq lên án cuộc không kích 'thù địch' của Mỹ

Iraq lên án cuộc không kích 'thù địch' của Mỹ

Thế Vinh
Thế Vinh
27/12/2023 15:54 GMT+7

Chính phủ Iraq hôm 26.12 đã lên án các cuộc không kích của Mỹ vào các vị trí quân sự của Iraq. Một quân nhân thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong cuộc không kích mà Baghdad gọi là "hành động thù địch rõ ràng".

Quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào một nhóm vũ trang liên kết với Iran hôm 25.12. Tuy nhiên, Iraq nói nơi bị tấn công là một vị trí của quân đội nước này, và ít nhất một binh sĩ thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Chính phủ Iraq lên án các cuộc tấn công là một "hành động thù địch rõ ràng".

Hai nguồn tin an ninh Iraq cho biết các cuộc tấn công nhằm vào trụ sở của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah của Iraq ở tỉnh Babil, phía nam Baghdad.

Chính quyền Iraq không có nhiều quyền kiểm soát đối với một số phe phái được Iran hậu thuẫn tại nước này.

Một trong những người tham dự đám tang tại Baghdad, Sheikh Fadel Al-Ghazi, nói các cuộc không kích là một tội ác nghiêm trọng và vi phạm trắng trợn chủ quyền của nhà nước Iraq.

Các cuộc không kích của Mỹ là đòn trả đũa cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trước đó vào căn cứ không quân Erbil ở Iraq khiến một binh sĩ Mỹ trong tình trạng nguy kịch và hai người khác bị thương.

Vụ đụng độ này chỉ là ví dụ mới nhất cho thấy cuộc chiến Hamas-Israel đang lan ra khắp Trung Đông.

Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Israel, và cuộc xung đột đã biến các đơn vị quân đội Mỹ tại các căn cứ ở Iraq và Syria thành mục tiêu tấn công.

Có 900 lính Mỹ ở Syria và 2.500 người ở Iraq, trong vai trò cố vấn cho các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo (tức ISIS).

Quân đội Mỹ đã bị tấn công ít nhất 100 lần ở Iraq và Syria kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào tháng 10.

Vụ đối đầu mới nhất xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến đi tới Trung Đông để tìm cách ngăn chặn các nhóm liên kết với Iran mở rộng cuộc xung đột Hamas-Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.