Iran tử hình 4 người bị kết tội làm gián điệp cho Israel

29/01/2024 16:53 GMT+7

Iran đã xử tử 4 người đàn ông vào rạng sáng 29.1 sau khi họ bị kết tội hợp tác với Israel trong kế hoạch phá hoại một địa điểm thuộc Bộ Quốc phòng Iran, theo cơ quan tư pháp của Tehran.

Trang Mizan Online của cơ quan tư pháp Iran cho biết 4 bị cáo vừa bị xử tử là Mohammad Faramarzi, Mohsen Mazloum, Wafa Azarbar và Pejman Fatehi. Họ bị bắt vào tháng 7.2022 và bị cáo buộc âm mưu thực hiện chiến dịch chống lại một cơ sở của Bộ Quốc phòng Iran ở tỉnh Isfahan, miền trung nước này.

"Các bản án tử hình đã được thi hành vào sáng nay, dành cho 4 thành viên của một nhóm có liên hệ với tổ chức gián điệp [của Israel], những người đã bị bắt... vì âm mưu thực hiện vụ đánh bom ở Isfahan", Mizan Online đưa tin.

Đài Al Jazeera cho biết việc thi hành 4 bản án tử hình diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Iran bác đơn kháng cáo của các bị cáo.

Iran tử hình 4 người bị kết tội làm gián điệp cho Israel- Ảnh 1.

Iran thường thi hành án tử hình bằng cách treo cổ

REUTERS

Cũng theo Al Jazeera, các bản án đã kết luận rằng những người đàn ông nói trên xâm nhập Iran trái phép từ khu vực người Kurd ở phía bắc Iraq để tấn công một nhà máy ở Isfahan, nơi sản xuất trang thiết bị cho Bộ Quốc phòng Iran. Hoạt động này theo kế hoạch sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2022 nhưng đã bị tình báo Iran ngăn chặn.

Theo Iran, 4 người này đã được cơ quan tình báo Mossad của Israel tuyển dụng "khoảng một năm rưỡi trước chiến dịch". Cơ quan tư pháp Iran cũng cho biết họ đã được đưa đến một số nước châu Phi để tham gia "các khóa đào tạo tại các trung tâm quân sự" cùng đặc vụ Mossad.

Bốn người đàn ông bị kết án tử hình vào tháng 9.2023.

Israel lại tấn công nhóm cố vấn Iran tại Syria

Vào tháng 8.2023, Iran tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu "rất phức tạp" do Mossad khởi xướng nhằm "phá hoại" ngành công nghiệp tên lửa đạn đạo của nước này. Vào tháng 2 cùng năm đó, Tehran cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một địa điểm quân sự ở Isfahan.

Hai quốc gia thù địch đã tiến hành "chiến tranh bóng tối" trong nhiều thập niên, và Iran thường xuyên cáo buộc Israel cùng đồng minh Mỹ gây ra tình trạng bất ổn.

Vào cuối tháng 12, Iran đã xử tử 3 người đàn ông và một phụ nữ bị kết tội làm gián điệp cho Mossad.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.