Iran tử hình thêm 4 người bị cáo buộc làm việc cho tình báo Israel

30/12/2023 18:42 GMT+7

Truyền thông Iran vừa thông báo nước này đã tử hình 4 người, bao gồm một phụ nữ, mà họ cáo buộc là 'những kẻ phá hoại' có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Hãng tin Meizan liên kết với cơ quan tư pháp Iran ngày 29.12 đưa tin "4 thành viên của một nhóm phá hoại có liên quan đến chế độ Phục quốc Do Thái... đã bị xử tử sáng nay theo trình tự pháp lý", đồng thời cáo buộc họ thực hiện các hành động "trên quy mô lớn" nhằm vào an ninh Iran dưới sự chỉ đạo của các đặc vụ Mossad.

Với 4 người vừa bị xử tử ở tỉnh Tây Azerbaijan, Iran trong tháng này đã thi hành án tử hình với tổng cộng 5 người mà họ cáo buộc làm việc cho Mossad, một trong 3 cơ quan tình báo lớn nhất của Israel. Hồi giữa tháng 12, Iran đã xử tử một người tại tỉnh Sistan-Baluchestan phía đông nam đất nước.

Iran tử hình thêm 4 người bị cáo buộc làm việc cho tình báo Israel- Ảnh 1.

Iran đã thi hành án tử hình với tổng cộng 5 người mà họ cáo buộc làm việc cho Mossad trong tháng 12

AFP

Hãng thông Tasnim xác định 4 người bị thi hành án tử hình hôm 29.12 bao gồm 3 người đàn ông là Vafa Hanareh, Aram Omari và Rahman Parhazo, cùng một người phụ nữ tên Nasim Namazi.

Họ là những người bị kết án chính trong vụ án liên quan đến 10 người bị tuyên có tội, nhưng vẫn chưa rõ liệu những người còn lại có bị xử tử hay không.

Hãng thông tấn chính thức IRNA đã đăng một đoạn video dài gần 8 phút, trong đó cho thấy những người nói trên thừa nhận cáo buộc hợp tác với một đặc vụ Mossad ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc vụ này được cho là sử dụng hai tên, Tony và Arash.

IRNA cho biết nhiệm vụ của họ bao gồm bắt cóc, đe dọa và đốt xe cộ cũng như nhà của những mục tiêu không được nêu tên, đồng thời đánh cắp điện thoại di động của họ.

Tình báo Iran đã giám sát chặt chẽ nhóm này trong ít nhất 4 tháng, từ khoảng tháng 1.2022 cho đến khi họ bị bắt vào khoảng tháng 5 năm đó. Vào thời điểm bắt giữ, họ "được chuyển từ một quốc gia láng giềng" sang Iran, theo nội dung video.

"Họ đang huấn luyện chúng tôi thực hiện những nhiệm vụ lớn hơn", một thanh niên không được nêu tên nói trong video.

Vào thời điểm bắt giữ, truyền thông Iran cho biết 10 người nói trên đã "đốt ô tô và nhà của những người có liên hệ với bộ máy an ninh và nhận tiền để chụp ảnh gửi cho các đặc vụ Mossad".

Iraq lên án cuộc không kích 'thù địch' của Mỹ vào nhóm dân quân thân Iran

Theo Reuters, Iran đã cáo buộc Israel thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và sát hại các nhà khoa học hạt nhân của nước này trong những năm qua. Israel không phủ nhận cũng không xác nhận các cáo buộc.

Vào tháng 8, Iran cáo buộc Israel đứng sau "một trong những âm mưu phá hoại lớn nhất" nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và sản xuất tên lửa của Tehran.

Vào tháng 7, giới chức tình báo Iran cho biết họ đã bắt giữ một mạng lưới điệp viên làm việc cho Israel, trước khi những người này có thể thực hiện hành vi phá hoại ở những địa điểm nhạy cảm.

Vào tháng 1.2022, Israel thông báo họ đã triệt phá một đường dây gián điệp Iran tuyển dụng phụ nữ Israel thông qua nền tảng Facebook để chụp ảnh các địa điểm nhạy cảm.

Vào tháng 4.2021, Tehran tuyên bố một hành động "khủng bố hạt nhân" là nguyên nhân gây ra tình trạng mất điện tại cơ sở làm giàu uranium Natanz trên sa mạc ở tỉnh miền trung Isfahan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.