Iran sắp có chiến đấu cơ Su-35, trực thăng tấn công Mi-28 của Nga

Iran sắp có chiến đấu cơ Su-35, trực thăng tấn công Mi-28 của Nga

29/11/2023 19:25 GMT+7

Theo một quan chức quốc phòng Iran, nước này đã đã hoàn tất thỏa thuận để mua máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và trực thăng tấn công Mil Mi-28 từ Nga.

Hãng tin Tasnim dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Mehdi Farahi hôm 28.11 cho biết: "Chúng tôi đã hoàn tất kế hoạch để đưa các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35, trực thăng tấn công Mil Mi-28 và máy bay huấn luyện Yak-130 gia nhập các đơn vị chiến đấu của quân đội Iran".

Bản tin của Tasnim không đề cập đến xác nhận từ phía Nga về thỏa thuận này. Moscow chưa bình luận.

Ông Farahi cho biết ba loại phi cơ quân sự nói trên chắc chắn sẽ được Iran sử dụng. Vị tướng cũng lưu ý rằng Iran có đội trực thăng quân sự mạnh nhất khu vực về số lượng và đã được nâng cấp năng lực sau khi thực hiện một số dự án.

Iran hoàn tất thỏa thuận mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga - Ảnh 1.

Một máy bay Sukhoi Su-35S của Nga trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Quân đội Quốc tế 2021

REUTERS

Theo Reuters, lực lượng không quân Iran chỉ có vài chục máy bay tấn công, bao gồm cả máy bay của Nga cũng như các mẫu máy bay cũ của Mỹ mà Tehran mua trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Theo Tasnim, Iran đã không mua chiến đấu cơ mới nào trong những năm gần đây, trừ một số máy bay tiêm kích MiG-29 Fulcrum của Nga mà nước này mua vào những năm 1990.

Năm 2018, Iran cho biết họ đã bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu Kowsar được thiết kế trong nước để sử dụng trong lực lượng không quân của mình. Các chuyên gia quân sự tin rằng mẫu chiến đấu cơ này là bản sao của F-5, chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất từ thập niên 1960.

Iran và Nga đã ký các thỏa thuận lớn để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng và quân sự. Hãng tin Tasnim cho biết vào tháng 9, không quân Iran đã nhận được các máy bay Yak-130 đầu tiên do Nga sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.