Iran đã có được vũ khí phương Tây là chiến lợi phẩm từ Ukraine?

Iran đã có được vũ khí phương Tây là chiến lợi phẩm từ Ukraine?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: Biên tập + dựng + voice
24/03/2023 19:28 GMT+7

Theo CNN, Nga đã thu giữ một số vũ khí và thiết bị do Mỹ và NATO cung cấp còn sót lại trên chiến trường ở Ukraine và gửi chúng đến Iran, nơi Mỹ tin rằng Tehran sẽ cố gắng thiết kế ngược các hệ thống.

Các nguồn tin nói với CNN rằng số vũ khí này bao gồm các thiết bị vác vai, nhỏ gọn như hệ thống chống tăng Javelin và hệ thống phòng không Stinger. Nga sau đó đã chuyển một số vũ khí này cho Iran để tháo dỡ và phân tích, và quân đội Iran có thể đang cố gắng học hỏi để tạo ra vũ khí cho mình.

Theo các nguồn tin, Nga tin rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí thu được của phương Tây cho Iran sẽ khuyến khích Tehran tiếp tục ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho rằng đây không phải là chuyện thường xảy ra, đồng thời cho biết phía Ukraine có báo cáo với Lầu Năm Góc về thiết bị do Mỹ cung cấp có khả năng rơi vào tay lực lượng Nga. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ thừa nhận rằng vấn đề này rất khó theo dõi.

Không rõ liệu Iran đã phát triển được vũ khí mới dựa trên những mẫu thu được ở Ukraine chưa. Tuy nhiên Tehran trong quá khứ đã chứng tỏ năng lực trong việc phát triển các hệ thống vũ khí dựa trên thiết bị của Mỹ.

Nga đã gửi cho Iran số vũ khí do Mỹ cung cấp thu được ở Ukraine? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe quân sự ở vùng Donetsk, ngày 21.3.2023

REUTERS

Trong những năm qua, quan hệ đối tác quốc phòng giữa Moscow và Tehran ngày càng được củng cố. Vào tháng 2, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói quan hệ hợp tác này không chỉ gây bất ổn cho Ukraine mà còn có thể đe dọa các nước láng giềng của Iran ở Trung Đông.

Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga đã nhận từ Iran hàng trăm UAV, cũng như đạn cho pháo và xe tăng để dùng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đổi lại, Iran muốn có số thiết bị quân sự trị giá hàng tỉ đô la từ Nga, bao gồm máy bay chiến đấu, hệ thống radar và máy bay trực thăng.

Lầu Năm Góc vào cuối năm 2022 đã mở rộng nỗ lực theo dõi vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine, bao gồm thông qua các cuộc kiểm tra tại chỗ do quân nhân Mỹ đóng tại đại sứ quán Mỹ ở Kyiv tiến hành.

Thứ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách Colin Kahl hồi đầu năm 2023 nói rằng Mỹ đã phát hiện những trường hợp quân Nga thu giữ một số hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp trên chiến trường, nhưng không phải với số lượng lớn.

Dù xác nhận khó theo dõi sau khi số vũ khí, khí tài viện trợ đã được đưa vào Ukraine, giới chức Mỹ cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng số hàng viện trợ quân sự này bị tuồn ra chợ đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.