Hy vọng cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
18/03/2024 05:30 GMT+7

Reuters dẫn một số nguồn tin cho hay lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel là ông David Barnea dự kiến đến Qatar trong ngày 17.3 để đàm phán với các bên hòa giải sau khi Hamas đưa ra đề xuất mới về lệnh ngừng bắn cùng việc trao đổi con tin và tù nhân.

Nguồn tin cho biết thêm cuộc đàm phán mới sẽ tập trung vào những điểm còn ách tắc giữa Israel và Hamas, bao gồm cả việc thả tù nhân và viện trợ nhân đạo.

Hy vọng về lệnh ngừng bắn mới ở Gaza gia tăng sau khi Hamas đã bỏ một trong những yêu cầu chính của mình là lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và cho hay họ sẽ chấp nhận đề xuất ban đầu là đình chiến 40 ngày, theo tờ The Guardian

Israel chuẩn bị trở lại đàm phán ngừng bắn, nạn đói hoành hành Gaza

Trước đó, Hamas nói các cuộc đàm phán ở Ai Cập về một dự thảo thỏa thuận thả con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn 40 ngày đã chững lại là do Israel từ chối các yêu cầu, trong đó có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và Israel rút quân khỏi Gaza. Israel đã bác bỏ dự thảo đó, khẳng định mục tiêu của họ là không kết thúc xung đột cho đến khi tiêu diệt được Hamas.

Hy vọng cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza- Ảnh 1.

Chờ nhận bữa ăn từ thiện tại TP.Rafah, Dải Gaza ngày 16.3

Ảnh: AFP

Cũng tại khu vực Trung Đông, quân đội Syria cáo buộc Israel phóng tên lửa vào "một số điểm ở khu vực phía nam" nước này vào đầu ngày 17.3. Quân đội Syria nói hệ thống phòng không đã bắn hạ một số tên lửa Israel nhưng "cuộc tấn công đã khiến một binh sĩ bị thương và gây ra một số thiệt hại về vật chất". Không có thông tin về phản ứng của Israel.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy một máy bay không người lái (UAV) do lực lượng Houthi ở Yemen phóng ra biển Đỏ, theo Reuters. CENTCOM còn tuyên bố đã phá hủy 5 xuồng không người lái và một UAV tại những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen để tự vệ. Đến tối 17.3 chưa có thông tin về phản ứng của Houthi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.