Israel phê duyệt kế hoạch hành động mới ở Gaza

Khánh An
Khánh An
17/03/2024 06:00 GMT+7

Hãng AFP ngày 16.3 dẫn thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay ông vừa thông qua kế hoạch hành động quân sự tại TP.Rafah phía nam Dải Gaza, nơi hàng triệu người Palestine đang tị nạn.

Theo thông cáo, ông Netanyahu "đã phê duyệt các kế hoạch hành động ở Rafah" và quân đội "đã chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động tác chiến và sơ tán người dân", nhưng chưa nêu thêm chi tiết hoặc thời điểm.

Israel phê duyệt kế hoạch hành động mới ở Gaza- Ảnh 1.

Xe tăng của Israel tại Dải Gaza hôm 15.3

Reuters

TP.Rafah là trung tâm dân cư lớn cuối cùng chưa bị tấn công trên bộ trong chiến dịch của Israel chống lại Hamas ở Gaza, sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào miền nam Israel hôm 7.10.2023. Cuộc tấn công của Hamas khiến khoảng 1.160 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Hamas còn bắt giữ 250 con tin Israel và người nước ngoài, trong đó có khoảng 130 người vẫn còn ở Gaza. Chiến dịch trả đũa của Israel đến nay khiến ít nhất 31.490 người thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

Tàu hàng cứu trợ đến Gaza, Israel bác đề xuất ngừng bắn của Hamas

Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ Israel nhưng cho biết việc Israel tấn công trên bộ tại Rafah sẽ là "ranh giới đỏ" nếu không có kế hoạch đáng tin cậy nhằm bảo vệ người dân. Hôm 15.3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington chưa thấy bất kỳ kế hoạch nào cho chiến dịch Rafah của Israel. Ông nhắc lại rằng Mỹ muốn Israel có một "kế hoạch rõ ràng và khả thi" để đảm bảo dân thường "không bị nguy hiểm". Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho hay Nhà Trắng muốn biết chi tiết về kế hoạch của Israel, đồng thời nói thêm rằng Mỹ không thể ủng hộ bất kỳ kế hoạch nào nếu không có đề xuất "đáng tin cậy" để che chở cho hơn một triệu người dân Gaza.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo tuyên bố rằng "một cuộc tấn công quy mô lớn ở Rafah là không thể biện minh được".

"Hơn một triệu người đã tìm nơi ẩn náu ở đó và không còn nơi nào để đi. Chúng tôi cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay bây giờ để những cái chết chấm dứt và các con tin cuối cùng được thả", theo thông cáo. Văn phòng của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas "bày tỏ quan ngại sâu sắc về một cuộc tấn công quân sự sắp xảy ra của Israel ở Rafah, có thể dẫn đến một vụ thảm sát mới và khiến người dân Palestine phải di tản thêm ở Gaza", Hãng thông tấn Wafa đưa tin.

Tổng thống Biden có 'lằn ranh đỏ' nào cho Israel?

"Tổng thống nhấn mạnh sự cấp thiết phải có sự can thiệp nhanh chóng của cả chính quyền Mỹ và cộng đồng quốc tế để ngăn chặn cuộc tấn công quân sự này, vì nó có thể làm tăng thêm nỗi đau khổ vốn đã rất lớn của người dân Palestine", theo bản tin.

Trong một diễn biến khác, AFP ngày 16.3 dẫn các nguồn tin Palestine cho hay những nhân vật cấp cao của Hamas và lực lượng Houthi ở Yemen đã có cuộc họp hiếm hoi nhằm thảo luận việc phối hợp hành động chống Israel. Theo đó, hai bên đã thảo luận về "các cơ chế phối hợp hành động đối phó trong giai đoạn tiếp theo" của cuộc chiến ở Gaza, cũng như khả năng Israel tấn công trên bộ vào Rafah.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.