Huyền thoại Franz Beckenbauer qua đời: 'Bóng đá Đức đã mất đi bản sắc vĩ đại nhất'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/01/2024 07:34 GMT+7

Nhiều chính khách, danh thủ, cầu thủ… đã bày tỏ sự thương tiếc đối với Franz Beckenbauer sau khi huyền thoại bóng đá Đức qua đời ở tuổi 78 vào ngày 7.1.

Thông báo chính thức của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) vào ngày 8.1 về việc huyền thoại vĩ đại Franz Beckenbauer qua đời đã để lại nhiều thương tiếc. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "Nhà vô địch thế giới với tư cách là một cầu thủ và HLV: Franz Beckenbauer là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất ở Đức. Ông ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ bóng đá Đức. Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy. Tôi xin chia buồn với gia đình và bạn bè ông ấy".

Huyền thoại Franz Beckenbauer qua đời: 'Bóng đá Đức đã mất đi bản sắc vĩ đại nhất'- Ảnh 1.

Franz Beckenbauer được xem là một trong những huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới

AFP

Trước tin buồn, Chủ tịch FIFA Infantino ca ngợi Franz Beckenbauer là "huyền thoại của bóng đá Đức và thế giới" trên nền tảng mạng xã hội Instagram: "Der Kaiser (biệt danh "Hoàng đế" của Franz Beckenbauer) là một người tuyệt vời, một người bạn của bóng đá và một huyền thoại thực sự. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên Franz, cảm ơn vì tất cả mọi thứ".

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach chia sẻ: "Ông ấy là một huyền thoại của thể thao vượt xa bóng đá. Đối với cá nhân tôi, ông ấy là một người bạn tốt và trung thành trong hơn 4 thập niên, một người mà bạn luôn có thể tin cậy".

Beckenbauer gần như không xuất hiện trong những năm gần đây khi ông phải chiến đấu với một số căn bệnh. Gia đình ông cho biết cựu tiền vệ này đã qua đời "thanh thản" bên cạnh gia đình tại thành phố Salzburg (Áo).

Huyền thoại Franz Beckenbauer qua đời: 'Bóng đá Đức đã mất đi bản sắc vĩ đại nhất'- Ảnh 2.

Franz Beckenbauer (phải) và Pele, những huyền thoại vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới

AFP

"Tôi coi đó là một trong những đặc ân lớn nhất trong đời mình khi được biết và trải nghiệm cùng Franz Beckenbauer. Quãng thời gian của chúng tôi cùng đội tuyển quốc gia đã giành được chức vô địch World Cup 1990 tại Rome, một danh hiệu sẽ không bao giờ có được nếu không có thành tích huấn luyện xuất sắc của ông ấy. Bóng đá Đức đã mất đi bản sắc vĩ đại nhất, tôi mất đi một người bạn tốt", danh thủ Rudi Voller, nhà vô địch World Cup 1990 và giám đốc đội tuyển quốc gia Đức thương tiếc.

Trong một tuyên bố, UEFA cho biết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Franz Beckenbauer, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay của bóng đá. Một nhà vô địch World Cup với tư cách vừa là cầu thủ vừa là HLV, Der Kaiser lịch lãm và thống trị. Ông ấy sẽ mãi mãi được nhớ đến".

Huyền thoại Franz Beckenbauer qua đời: 'Bóng đá Đức đã mất đi bản sắc vĩ đại nhất'- Ảnh 3.

Franz Beckenbauer đã đoạt chức vô địch World Cup ở tư cách cầu thủ và HLV

AFP

Sự ra đi của Franz Beckenbauer cũng để lại sự luyến tiếc không những cho bóng đá Đức và cả bóng đá thế giới. HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps tri ân: "Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Franz Beckenbauer qua đời. Cái chết của ông ấy xảy ra chỉ vài ngày sau Mario Zagallo. Thật vinh dự cho tôi khi được sánh cùng họ vào năm 2018 với tư cách là nhà vô địch World Cup, một cầu thủ và HLV, nỗi buồn hôm nay của tôi cũng ngang bằng với niềm hạnh phúc khi được mời ngồi cùng bàn với hai danh thủ vĩ đại của bóng đá thế giới này. Franz Beckenbauer trước hết là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, một hậu vệ tài năng và uy quyền. Ông ấy thể hiện đẳng cấp và sự tự tin mà nhiều người muốn noi theo".

HLV đội tuyển Đức Julian Nagelsmann cho biết: "Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB FC Bayern Munich không may đã rời bỏ chúng tôi. Hãy yên nghỉ, Kaiser Franz. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì ông đã làm cho bóng đá ở Đức". Còn Thomas Muller, người vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức nói: "Franz Beckenbauer, một trong những người con vĩ đại nhất của bóng đá châu Âu, đã qua đời ở tuổi 78. Der Kaiser là một cầu thủ phi thường, một HLV thành công và một học giả nổi tiếng, người đã định hình nên nền bóng đá Đức không giống ai". Cựu thủ môn huyền thoại người Anh Peter Shilton bày tỏ nỗi buồn khi hay tin Franz Beckenbauer qua đời: ""Rất buồn khi biết tin Franz Beckenbauer vĩ đại đã qua đời, ông ấy là một cầu thủ tuyệt vời đạt đến đẳng cấp thế giới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.