Huawei đang trở lại

Huawei đang trở lại

Phương Thúy
Phương Thúy
01/01/2024 14:31 GMT+7

Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đang dần lấy lại vị thế trên thị trường công nghệ với kết quả kinh doanh điện tử năm 2023 tốt hơn dự kiến.

Huawei, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc từng bị Mỹ áp đặt nhiều lệnh trừng phạt, cho biết mình đã "trở lại đúng hướng" với một năm 2023 mạnh mẽ, nhờ vào kết quả kinh doanh điện tử tốt hơn dự kiến. Tập đoàn có trụ sở tại Thâm Quyến dự kiến sẽ đạt doanh thu hơn 700 tỉ nhân dân tệ, tức 99 tỉ USD vào năm 2023, tăng 9% so với năm 2022.

Huawei đã gây sốc cho giới chuyên môn khi ra mắt điện thoại thông minh Mate 60 Pro vào tháng 8.2023, một thiết bị tiên tiến mà họ đã phát triển bằng cách sử dụng chip sản xuất trong nước thay thế cho các chip nước ngoài bị Mỹ cấm vận. Mate 60 Pro đã gây sốc cho các chuyên gia trong ngành vì nhiều người không hiểu làm thế nào Huawei có được công nghệ chế tạo tiên tiến như vậy sau nhiều lệnh trừng phạt.

Huawei đang trở lại- Ảnh 1.

Huawei ra mắt điện thoại thông minh Mate 60 Pro vào tháng 8.2023

REUTERS

Theo Counterpoint Research, chiếc điện thoại mới này đã được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt và giúp Huawei giành lại thị phần từ tay Apple tại thị trường trong nước.

Huawei đã leo lên vị trí thứ năm tại thị trường Trung Quốc tính đến cuối tháng 9, tăng thị phần từ 10% trong quý đầu tiên lên 14% trong quý thứ ba. Trong khi đó, Apple đã mất đi 5% thị phần trong cùng thời kỳ, giảm từ 20% xuống còn 15%.

Huawei từng là nhà bán điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, nhưng đã đánh mất vị thế sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ ngăn chặn công ty có được các linh kiện quan trọng cho thiết bị.

Mỹ từ lâu cho rằng Huawei gây ra rủi ro an ninh quốc gia, cáo buộc chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của công ty này để do thám. Huawei đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc đó và cố gắng cải thiện vị thế của mình ở Mỹ.

Vào tháng 3 năm nay, Huawei cho biết họ đã "thoát khỏi tình trạng khủng hoảng" và có tiến triển trong việc tìm kiếm nguồn thay thế cho các linh kiện đã bị Mỹ cấm vận.

Các nhà phân tích của Counterpoint cho biết trong một báo cáo tháng 11 rằng Huawei dự kiến sẽ tiếp tục thành công trong năm mới, trong trường hợp họ có thể mở rộng sản xuất thiết bị cầm tay chạy chip Cortex.

Huawei cũng vừa ra mắt dòng điện thoại thông minh tầm trung mới mang tên Nova, dự kiến sẽ rất được ưa chuộng vì mức giá phải chăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.