Hứa hẹn đột phá tại hội nghị da liễu thế giới

Hứa hẹn đột phá tại hội nghị da liễu thế giới

06/07/2023 14:43 GMT+7

Hôm 3.7, Hội nghị Da liễu Thế giới lần thứ 25 (WCD 2023) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Suntec Singapore, mở màn cho tuần lễ giới thiệu những nghiên cứu, phát hiện và liệu pháp điều trị mới nhất về da.

Được tổ chức 4 năm/lần, sự kiện năm nay thu hút khoảng 11.500 người đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự. Phía Việt Nam có khoảng 150 bác sĩ tham dự. Những nghiên cứu mới nhất về y khoa và tiến bộ khoa học chiếm lĩnh các chủ đề trọng tâm xuyên suốt 1 tuần hội nghị. Bên cạnh đó, WCD 2023 đồng thời có đến 95 gian hàng triển lãm đến từ những nhà chăm sóc da hàng đầu thế giới, như L'Oreal và Eucerin, cùng chia sẻ những xu hướng chăm sóc da mới nhất.

Hứa hẹn đột phá tại hội nghị da liễu thế giới - Ảnh 1.

Hội nghị da liễu thế giới thu hút 11.500 người đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự

ẢNH: THỤY MIÊN

TS-BS Nguyễn Thị Hồng Chuyên, giảng dạy bộ môn da liễu Đại học Y dược TP.HCM, cho biết: “Tất cả các hiểu biết về sinh vật học về tất cả các bệnh đều được nâng lên 1 tầm cao mới dựa trên những phát kiến cũng như là những cái đào sâu trong vấn đề làm nghiên cứu và sự phát triển của công nghệ sinh học, những ứng dụng của công nghệ cao đó. Sau 4 năm, mọi thứ đã thay đổi gần như rất là nhiều rồi. Và sau cái dịch covid-19, sự trở lại của chuyên ngành da liễu thẩm mĩ lại càng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn và đặc biệt là nó có những mảng hoàn toàn mới ví dụ như là các cái mảng chăm sóc da mà thay đổi xu thế làm đẹp, chăm sóc da sau dịch covid chẳng hạn".

Hứa hẹn đột phá tại hội nghị da liễu thế giới - Ảnh 2.

Hội nghị có sự góp mặt của nhiều nhãn hàng nổi tiếng trên toàn thế giới

ẢNH: THỤY MIÊN

"Thứ hai là những cái ứng dụng ví dụ như là thăm khám, chẩn đoán và điều trị da liễu từ xa hoặc gần đây hơn thì một xu thế mới đó là cái ứng dụng của trí thông minh nhân tạo trong cái chuyên ngành da liễu thẩm mỹ. Và đặc biệt hơn đó là những cách tiếp cận liên quan đến bản chất chuyên ngành. Thay vì hồi xưa mình chỉ tiếp cận cái bệnh đó, bây giờ không phải mình tiếp cận cái bệnh đó mà mình sẽ tiếp cận người bệnh với cái bệnh đó. Và cái người bệnh đã bao giờ cũng có những cái dấu ấn riêng và không có bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào cả. Vì thế quan niệm về cách điều trị và tiếp cận bệnh nhân bây giờ đi theo cái hướng cá thể hóa. Và thậm chí là cá thể hóa cũng đi theo một cái vấn đề liên quan đó là gì, là nó chuyên biệt hóa từng vùng luôn. Ví dụ như họ có thể bị một cái bệnh đó nhiều vùng khác nhau. Chúng ta không phải tiếp cận một bệnh nhân theo cái bệnh đó, mà chúng ta sẽ tiếp cận từng cái bệnh lí đó từng cái vùng riêng biệt của bệnh nhân đó. Và thỏa mãn nhu cầu cũng như là những cái mong muốn điều trị để nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đó là cái xu hướng tiếp cận cá thể hóa, toàn diện hóa và bây giờ chúng ta đang đi theo cái xu hướng đó nữa", bà Chuyên chia sẻ.

Hội nghị kết thúc ngày 8.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.