Houthi tấn công tàu chiến Mỹ bằng tên lửa đạn đạo

Văn Khoa
Văn Khoa
25/01/2024 10:10 GMT+7

Lực lượng Houthi tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một số tàu chiến Mỹ hộ tống hai tàu thương mại ở vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab bằng tên lửa đạn đạo vào ngày 24.1.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Yahya Sarea của Houthi khẳng định cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nói trên diễn ra trong một "cuộc đụng độ" kéo dài hơn 2 giờ, theo Reuters.

Ông Sarea còn nói rằng cuộc đụng độ mới đã khiến một tàu chiến Mỹ bị bắn trúng trực tiếp và hai tàu thương mại phải "rút lui và quay trở lại".

"Một số tên lửa đạn đạo của chúng tôi đã tấn công mục tiêu bất chấp nỗ lực đánh chặn của tàu chiến (Mỹ)", ông Sarea nói trong tuyên bố.

Houthi tấn công tàu chiến Mỹ bằng tên lửa đạn đạo

Hai tàu thương mại nói trên được điều hành bởi Maersk Line, Limited (MLL). Maersk Line có công ty con tại Mỹ chuyên vận chuyển hàng hóa cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, và một số cơ quan chính phủ khác của Mỹ, theo Reuters.

Maersk cho hay cả hai tàu đều tham gia Chương trình An ninh Hàng hải (MSP) và Thỏa thuận Vận tải Đa phương thức tự nguyện (VISA) với chính phủ Mỹ, nên được các tàu hải quân Mỹ hộ tống qua eo biển Bab al-Mandab.

Houthi tấn công tàu chiến Mỹ bằng tên lửa đạn đạo- Ảnh 1.

Một người trung thành với người Houthi điều khiển súng máy gắn trên xe bán tải trong cuộc diễu hành quân sự ở Yemen ngày 22.1

Reuters


Cũng theo Maersk, các tàu và thủy thủ đoàn không gặp vấn đề gì và đang được tàu Mỹ hộ tống trở lại vịnh Aden. Bab al-Mandab là cửa ngõ của biển Đỏ, giữa Yemen trên bán đảo Ả Rập và Djibouti và Eritrea trên bờ biển châu Phi.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ nói rằng Houthi đã phóng ba tên lửa đạn đạo chống hạm về phía tàu chở hàng Maersk Detroit treo cờ Mỹ trong ngày 24.1 khi tàu đang đi qua vịnh Aden. Không có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại đối với tàu Maersk Detroit, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với tuyên bố mới của Houthi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.