Houthi tấn công rung chuyển biển Đỏ

11/01/2024 08:09 GMT+7

Hôm qua, Mỹ và liên quân tham gia "Chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng" đã ứng phó đợt tấn công mà theo các quan chức Mỹ là lớn nhất nhằm vào hoạt động hàng hải thương mại do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành ở biển Đỏ, theo Đài CNBC.

Tổng cộng khoảng 50 tàu hàng có mặt tại khu vực vào thời điểm Houthi tổ chức tấn công bằng rốc két và máy bay không người lái (UAV) vũ trang. Đây cũng là đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên kể từ khi liên quân 13 nước do Mỹ dẫn đầu cam kết truy cứu trách nhiệm các nhóm vũ trang tấn công tàu hàng ở biển Đỏ.

Houthi tấn công rung chuyển biển Đỏ- Ảnh 1.

Các tàu chiến và máy bay tham gia chiến dịch ở biển Đỏ

CENTCOM

Giới chức Lầu Năm Góc cho biết có 4 tàu chiến của liên quân hiện diện tại khu vực, bao gồm tàu sân bay Mỹ USS Dwight Eisenhower. Hải quân Mỹ thông báo đã bắn hạ 21 tên lửa và UAV phóng từ Yemen. Còn Bộ Tư lệnh miền trung Mỹ (CENTCOM) cho hay số tên lửa và UAV tập trung vào các tuyến hàng hải quốc tế ở phía nam biển Đỏ, nơi hàng chục tàu thương mại đang di chuyển. CENTCOM cho biết không xảy ra thương vong hoặc tổn thất cho tàu bè.

Điểm xung đột: Biển Đỏ sôi sục, Mỹ, Anh đánh Houthi, dùng toàn vũ khí "khủng"

Liên quan xung đột ở Gaza, quân đội Israel hôm qua thông báo trong vòng 24 giờ đã bắn phá 150 mục tiêu, cũng như tiếp tục ném bom các khu vực Maghazi, Khan Younis và lân cận thuộc dải đất này. Phía Israel nói tìm ra 15 đường hầm và phát hiện vũ khí trong quá trình lục soát. Đài Al-Jazeera đưa tin các vụ tấn công chết chóc trong đêm ở miền trung và miền nam Gaza vẫn tiếp diễn. Ít nhất 15 nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, thuộc về một gia đình ở Rafah đã tử vong trong những đợt tấn công của Israel. Hôm 10.1, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Ramallah.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.