Houthi mở rộng tấn công, tàu chở dầu ở biển Đỏ bốc cháy

Houthi mở rộng tấn công, tàu chở dầu ở biển Đỏ bốc cháy

Linh Trương
Linh Trương
28/01/2024 19:36 GMT+7

Sau vụ tấn công của nhóm vũ trang Houthi gây cháy một tàu chở dầu ở biển Đỏ hôm 26.1, công ty đa quốc gia Trafigura đã đánh giá lại những rủi ro khi cho tàu hàng di chuyển trên biển Đỏ, trong khi một số công ty vận tải khác đã đình chỉ hoạt động tại đây.

Hôm 27.1, Công ty Thương mại đa quốc gia Trafigura cho biết họ đang đánh giá những rủi ro an ninh có thể gặp phải của các chuyến tàu tiếp theo qua khu vực Biển Đỏ. Tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi lửa được dập tắt trên tàu chở dầu Marlin Luanda bị nhóm quân sự HouthiYemen tấn công vào 1 ngày trước đó. Trafigura cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và con tàu hiện đang hướng tới cảng hàng hoá.

Quân đội Mỹ cũng cho biết tàu hải quân và các tàu khác đã hỗ trợ sau khi nhận được thông tin tàu Marlin Luanda bị tấn công. Theo đó, Trafigura cho biết các tàu hải quân Ấn Độ, Mỹ và Pháp sau đó đã nỗ lực thực hiện các công tác chữa cháy.

Lực lượng Houthi đã thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm 26.1 vừa qua.

Houthi mở rộng tấn công, tàu chở dầu ở biển Đỏ bốc cháy- Ảnh 1.

Tàu chở dầu thương mại Marlin Luanda sau vụ tấn công của Houthi tại Vinh Aden

REUTERS

Chia sẻ với Reuters, Tổng Giám đốc Viện Xuất khẩu và Thương mại Quốc tế Marco Forgione cho biết:

"Cuộc tấn công vào tài Marlin Luanda ở Vịnh Aden cho thấy chiều hướng đang mở rộng và leo thang lớn từ biển Đỏ đến vịnh Aden, tức là sự mở rộng về cả mặt địa lý và loại vũ khí. Tên lửa được [Houthi] sử dụng hôm 26.1 là tên lửa đạn đạo, trong khi ban đầu lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công ở biển Đỏ bằng máy bay không người lái. Vì vậy, có thể nói, chúng ta đang chứng kiến sự mở rộng về cả công nghệ và địa lý".

Hiện, một số công ty vận tải biển đã ngừng tuyến đường qua biển Đỏ. Điều này đồng nghĩa với việc lộ trình di chuyển sẽ mất nhiều thời gian hơn do phải vòng qua châu Phi để tránh bị nhóm Houthi tấn công.

Trước đó, hồi tháng 11, Houthi cũng đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu để đáp trả các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ trong một bài đăng trên X (Twitter) cho biết tàu Marlin Luanda được gắn cờ Quần đảo Marshall đã đưa ra lời kêu cứu hôm 26.1, đồng thời báo cáo thiệt hại.

Đại diện công ty Trafigura hôm 26.1 cũng cho biết con tàu đang chở dầu của Nga dưới mức giá trần theo lệnh trừng phạt của G7.

Khoảng 8 giờ sau sự cố Marlin Luanda, Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy một tên lửa chống hạm của Houthi đang chuẩn bị phóng vào biển Đỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.