Hơn 800 ngôi nhà ở Cao Bằng bị hư hỏng do thời tiết cực đoan

09/05/2023 20:14 GMT+7

Những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hôm nay 9.5, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, trận giông lốc, mưa đá hôm 7.5 trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại lớn về nhà ở, hoa màu của người dân. Ước tính, tổng thiệt hại khoảng 1,46 tỉ đồng.

Hơn 800 ngôi nhà ở Cao Bằng bị hư hỏng do ảnh hưởng của không khí lạnh  - Ảnh 1.

Mưa đá xảy ra tại tỉnh Cao Bằng ngày 7.5

CTV

Theo thống kê, có tổng cộng 858 ngôi nhà bị hư hỏng mái; trong đó, thiệt hại nặng nhất là H.Trùng Khánh với 600 nhà, H.Hà Quảng 200 nhà và H.Quảng Hòa 14 nhà.

Về nông nghiệp, có 507,2 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, đa số mức độ bị thiệt hại từ 30 - 70%. Trong đó, H.Trùng Khánh thiệt hại 259,3 ha; H.Quảng Hòa 6,5 ha; H.Hà Quảng 241,4 ha.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 3 huyện Trùng Khánh, Hà Quảng và Quảng Hòa đã chỉ đạo chính quyền cấp xã rà soát, thống kê thiệt hại; huy động lực lượng xung kích, vận động người dân hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục hậu quả (riêng tại H.Quảng Hòa, lực lượng chức năng đã huy động các lực lượng gồm 161 người đến hỗ trợ sửa nhà cho 14 hộ đồng bào dân tộc Mông tại xóm Phúc Dũng, xã Phi Hải).

H.Trùng Khánh, H.Hà Quảng đang xem xét thực hiện hỗ trợ ngói, tấm lợp sửa chữa cho các hộ bị thiệt hại mái hoàn toàn.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 9.5

Theo một lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân xảy ra thiên tai là do không khí lạnh. Thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh quá nhanh nên tạo ra những hiện tượng cực đoan như giông lốc, mưa đá.

Được biết, trận mưa đá cách đây 2 hôm tại Cao Bằng có tính chất diện rộng giống như trận mưa đá hồi tết Nguyên đán năm 2019 - 2020.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.