3 người chết và mất tích, hơn 1.000 ngôi nhà hư hỏng do giông lốc, mưa đá

08/05/2023 18:16 GMT+7

Chiều nay 8.5, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, giông lốc, mưa đá và gió mạnh đã gây thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Thuận và Đồng Nai.

Theo thống kê, có 3 người chết và mất tích trên biển. Trong đó, 1 người mất tích do chìm thuyền nan trên vùng biển tỉnh Quảng Bình, 2 người chết và mất tích trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, có 1.003 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng. Trong đó, Lào Cai có 204 nhà, Hà Giang 27 nhà, Tuyên Quang 88 nhà, Cao Bằng 471 nhà, Nghệ An 165 nhà, Quảng Trị 41 nhà, Bình Thuận 2 nhà và Đồng Nai 5 nhà. 

7.581 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 16 con gia súc bị chết; 1.005 m mương sạt lở; 3 tàu chìm, hư hỏng (Quảng Trị 2 tàu, Thừa Thiên - Huế 1 tàu).

3 người chết và mất tích, 1.003 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng do giông lốc, mưa - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa tàu cá bị dạt lên bờ ra biển ở Thừa Thiên - Huế

N.X

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương trên tiếp tục rà soát, tổ chức tìm kiếm người mất tích; đồng thời ứng phó với mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay 8.5, ở Bắc bộ, khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ - 15 giờ ngày 8.5 có nơi trên 70 mm như: xã Phước Hòa (H.Bác Ái, Ninh Thuận) 88,6 mm; xã Măng Tố (H.Tánh Linh, Bình Thuận) 79, 6 mm; Đắk Sin (H.ĐắK Rlấp, Đắk Nông) 76, 8 mm; H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 96,2 mm...

Theo dự báo, chiều tối và đêm 8.5, ở khu vực tây bắc Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ chiều tối 8.5 đến ngày 9.5, ở khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều và tối), với lượng mưa 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.