Hơn 70% du học sinh Việt tại Mỹ chọn ngành STEM và kinh doanh/quản lý

Hơn 70% du học sinh Việt tại Mỹ chọn ngành STEM và kinh doanh/quản lý

Bùi Vân
Bùi Vân
07/10/2023 15:24 GMT+7

Việt Nam là quốc gia có số lượng du học sinh tại Mỹ cao nhất tại Đông Nam Á và xếp thứ 5 trên toàn thế giới. Trong đó, STEM và kinh doanh/quản lý là ngành học được nhiều sinh viên ưa chuộng nhất, chiếm tỷ lệ lần lượt là 47.1% và 25.6%.

Chia sẻ tại Triển lãm giáo dục Mỹ mùa thu 2023 diễn ra vào chiều 6.10, ông Graham Harlow, quyền Phó Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt khi hai nước nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Hơn 70% du học sinh Việt tại Mỹ chọn ngành STEM và kinh doanh/quản lý - Ảnh 1.

Buổi triển lãm thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên đến tham dự

BÙI VÂN

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 30.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Mỹ, cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ 5 trên toàn thế giới. Trong đó, số lượng sinh viên theo học các ngành STEM như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học liên tục tăng trong 8 năm qua. Hiện có hơn 47% du học sinh Việt tại Mỹ theo học nhóm ngành này. Bên cạnh đó, kinh doanh/quản lý cũng là ngành được nhiều phụ huynh, học sinh Việt quan tâm, với tỷ lệ hơn 25%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.