Hơn 4,71 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu, Ấn Độ kéo dài lệnh phong tỏa

18/05/2020 09:18 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 18.5.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 4,71 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 315.023 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 1,732 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Đến sáng 18.5, Mỹ đã ghi nhận 1.486.376 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 89.550 ca tử vong. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong ngày 17.5, đã ghi nhận thêm 139 ca tử vong vì Covid-19. Đến nay, New York đã ghi nhận hơn 22.600 ca tử vong vì Covid-19.
Theo thống đốc Andrew Cuomo, bang New York đã đạt mục tiêu thực hiện 40.000 xét nghiệm mỗi ngày. Ngoài ra, ông Cuomo cảnh báo không nên phớt lờ nguy cơ từ chấn thương tinh thần mà đại dịch Covid-19 gây ra cho mọi người dân. "Không có gì phải xấu hổ vì trải qua điều này trong đời, đặc biệt vào thời điểm hiện tại", ông Cuomo nhấn mạnh.

Một gia đình tại New York tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội khi ra ngoài để phòng chống dịch Covid-19.

Reuters

Bang Georgia tại Mỹ bắt đầu cho phép các trung tâm thể dục và phòng tập gym hoạt động trở lại với các biện pháp mới an toàn mới như tăng cường vệ sinh, chưa mở các lớp dạy tập trung và dọn dẹp bớt một số thiết bị.
Trong khi đó, dịch Covid-19 lan đến toàn bộ 11 khu vực theo múi giờ của Nga và nước này hiện có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. Trong số 281.752 ca nhiễm Covid-19 trên cả nước Nga, có đến 142.824 ca được ghi nhận tại Moscow. Nga ghi nhận 2.631 ca tử vong và 67.373 ca hồi phục, theo Đại học Johns Hopkins.
Brazil, quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 4 thế giới, đến nay đã ghi nhận 241.080 ca nhiễm với ít nhất 16.118 ca tử vong vì Covid-19. Khả năng xét nghiệm Covid-19 của Brazil không thể bằng các nước châu Âu, gây nên lo ngại con số thiệt hại vì Covid-19 thực sự có thể cao hơn gấp nhiều lần so với con số chính thức.

Brazil là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 4 thế giới.

Reuters

Trong tuần trước, Brazil đã thực hiện gần 338.000 xét nghiệm Covid-19, ngoài ra có 145.000 xét nghiệm đang được phân tích kết quả. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Ý đã thực hiện khoảng 1,9 triệu xét nghiệm.
Theo Reuters, số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tại Ý tăng thêm 145 người, mức thấp nhất từ ngày 9.3, theo Reuters. Như vậy, đã có 31.908 người tử vong vì Covid-19 tại Ý. Số người bị nhiễm Covid-19 tại Ý đến sáng 18.5 là 225.435 người, cao thứ 6 thế giới.

Ý bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 18.5.

Reuters

Số bệnh nhân Covid-19 đang phải điều trị tích cực tại Ý đến nay là 762 người. Con số này đã liên tục giảm trong nhiều ngày qua. Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza kêu gọi người dân "tiếp tục thận trọng" khi nước này chuẩn bị nới lỏng lệnh phong tỏa từ ngày 18.5. Ông Speranza cảnh báo đây mới là "phần khó khăn".
Chính phủ Ý cũng sẽ tăng cường khả năng điều trị tích cực lên 115%, đầu tư thêm 3 tỉ euro cho hơn 11.000 giường bệnh điều trị tích cực, theo ông Speranza.
Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 483 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại Pháp lên 28.108. Đây là số ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 1 ngày tại Pháp cao nhất kể từ ngày 23.4. Đến sáng 18.5, Pháp đã ghi nhận 179.693 ca nhiễm Covid-19.

Người dân Pháp đeo khẩu trang chống dịch Covid-19 đi dạo dưới chân tháp Eiffel sau khi nước này dần nới lỏng lệnh phong tỏa.

Reuters

Bộ Y tế Pháp tuyên bố số bệnh nhân điều trị Covid-19 tại bệnh viện ở Pháp đã giảm xuống còn 19.361 ca. Số bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tích cực tại Pháp hiện nay là 2.087 ca. Hai dữ liệu trên đã liên tục giảm trong 4 - 5 tuần qua sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 4 với hơn 32.000 bệnh nhân Covid-19 và hơn 7.000 người được điều trị tích cực.
Ấn Độ vào tối 17.5 thông báo gia hạn phong tỏa toàn quốc đến ngày 31.5. Các trường học, trung tâm mua sắm và nhiều nơi công cộng phần lớn sẽ tiếp tục đóng cửa dù quy định sẽ được nới lỏng ở những nơi có ít ca nhiễm, theo Bộ Nội vụ nước này. Ấn Độ hiện đã ghi nhận 95.698 ca nhiễm Covid-19, với 3.025 ca tử vong và 36.795 ca hồi phục.

Kiểm tra nhiệt độ tại Ấn Độ.

Reuters

Trang News.com.au ngày 17.5 đưa tin Úc và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt sự ủng hộ của tổng cộng 62 nước về việc yêu cầu điều tra độc lập về nguồn gốc virus corona chủng mới dù Trung Quốc chỉ trích rằng điều này là “sự đổ lỗi” nguy hiểm có thể dẫn đến chiến tranh thương mại.
Dự kiến lời kêu gọi điều tra về virus corona gây dịch Covid-19 của Thủ tướng Úc Scott Morrison sẽ được sự ủng hộ mạnh mẽ tại Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) – hội nghị thường niên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) diễn ra từ 18-19.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.