Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm

30/01/2014 12:30 GMT+7

(TNO) Phiên cuối cùng trong năm, chợ hoa đêm ở quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn nóng bừng.

(TNO) Phiên cuối cùng trong năm, chợ hoa đêm ở quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn nóng bừng. Người đến chợ đông nghịt khiến cho cái lạnh se se của đêm Hà Nội bị xua tan.

>> Đàm Vĩnh Hưng: Trả giá, đi chợ hoa đêm cho ngày 8.3
>> Chợ hoa tết trên phố Bolsa
>> Chợ hoa khoe sắc ở bến sông Sài Gòn
>> Nhộn nhịp chợ hoa tết Bình Điền
>> Mở chợ hoa tết Bình Điền xuân Giáp Ngọ 2014
>> Lối ra nào cho hoa Đà Lạt?

Dưới ánh đèn điện, các loại hoa rực rỡ khoe sắc, tỏa hương. Nhiều nhất ở chợ hoa cuối năm là ly, lay ơn. Những bó lay ơn cỡ lớn, đủ màu sắc được thương lái chở ra từ đất hoa Đà Lạt đang đợi khách mua. Cùng với lay ơn, hàng ngàn bó hoa ly các màu vàng, hồng, trắng được xếp gọn ghẽ trong các sạp. “Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa rất đẹp, giá cũng không quá đắt”, chị Nguyễn Thị Thúy, chủ một sạp lay ơn Đà Lạt chia sẻ. Bên cạnh những loại hoa đặc trưng cho Tết được chuyển về từ những vùng đất chuyên trồng hoa, ở chợ hoa đêm, đào và quất cũng được bán nhiều. Những cánh đào Nhật Tân ngậm sương đêm khiến không khí Tết càng ùa về rõ nét.

Họp từ 22 giờ tối đến sáng hôm sau, chợ hoa phiên cuối đón hàng nghìn lượt khách. Trong số này, có nhiều người đến chợ chỉ để tìm cảm giác về những ngày Tết sắp đến. Cũng có không ít vị khách đến chợ chỉ để ngắm hoa bởi lẽ, dịp Tết, những loài hoa đẹp nhất, đặc biệt nhất đều xuất hiện.

Dạo một vòng chợ hoa đêm phiên chợ hoa cuối cùng trong năm, Thanh Niên Online ghi lại những hình ảnh đẹp.

 chợ hoa đêm cuối năm
Chợ hoa đêm họp từ 22 giờ tối 29 Tết đến sáng 30, là phiên chợ cuối cùng trong năm Quý Tỵ 2013 - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Tiết trời lạnh của Hà Nội không ngăn được dòng người đến chợ hoa để thưởng ngoạn vẻ đẹp của những bông hoa tươi rực rỡ sắc màu - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Chợ họp dưới ánh điện, người bán và người mua đều khẩn trương vì đây là phiên cuối cùng trong năm - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Tại chợ hoa Tết, lay ơn là một trong những loài hoa “thống lĩnh” về số lượng và màu sắc - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Theo quan niệm của nhiều người, lay ơn màu đỏ sẽ mang lại may mắn cho cả một năm mới - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Chọn mua hoa lay ơn, không ít khách hàng mua những cành có cả nụ và hoa, để chơi được lâu - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm

Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Bên cạnh các loại hoa đặc trưng Tết, ở chợ hoa ngày Tết, nhiều loại hoa thường nhật cũng được mua nhiều, như hồng các màu… - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
… cúc vàng, cúc trắng. Những người mua hoa cúc chủ yếu để đi lễ chùa vào đầu năm - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Hoa ly các màu, một trong những loài hoa được người Hà Nội cắm để bàn vào dịp Tết cũng được bán nhiều tại chợ cuối năm - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Cùng với lay ơn, hoa ly rất đắt khách ở chợ đêm. Giá mỗi bó ly dao động từ 250.000 đồng đến xấp xỉ 500.000 đồng, tùy màu và số bông trên một cành - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Không chỉ cánh chị em, nhiều người là nam giới cũng đi chợ, và hào hứng vì mua được hoa đẹp - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm

Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Hoa đào Nhật Tân – loài hoa đặc trưng cho Tết miền Bắc đã được bán tại chợ hoa đêm từ cả tháng nay. Vào phiên cuối cùng, hoa đào được bán nhiều, đem lại cho người đi chơi chợ cảm giác Tết đang đến rất gần - Ảnh: Đan Hạ
Hối hả chợ hoa đêm phiên cuối năm
Đã có những người đi mua cành lộc để về bán lại trong đêm giao thừa - Ảnh: Đan Hạ

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.