Hội chợ búp bê ở TP.HCM thu hút người nước ngoài: Mẫu xịn có giá tới 50 triệu

09/12/2023 15:12 GMT+7

Sáng 9.12, hàng trăm người dân TP.HCM đến Nhà văn hóa Thanh Niên tham gia hội chợ búp bê lớn nhất trong năm. Sự kiện có 40 gian hàng, thu hút cả người Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan mang sản phẩm đến tham gia.

Hàng trăm búp bê đủ loại cùng những phụ kiện tí hon có giá từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng được chủ shop mang đến hội chợ trong 2 ngày, 9 và 10.12.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nhung (37 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) - trưởng BTC hội chợ cho biết: "Đây là lần thứ 2 hội chợ búp bê được tổ chức tại TP.HCM trong năm nay. Lần này, có 40 gian hàng tham gia, trong đó có 4 gian của người Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Sự kiện tổ chức ở Nhà văn hóa Thanh Niên với không gian mở, thu hút nhiều người tham quan, mua sắm hơn".

 - Ảnh 1.

Chị Nhung - trưởng BTC hội chợ búp bê chia sẻ: "Đây là dịp để các chủ shop, người yêu thích búp bê, sưu tầm búp bê gặp gỡ, mua bán, giới thiệu các sản phẩm của mình đến cộng đồng".

Phan Diệp

 - Ảnh 2.

Anh Thân Nguyễn An Kha - nhà thiết kế thời trang, đồng thời là người tiên phong chế tác búp bê bằng chất liệu resin ở Việt Nam. Lần đầu tiên đến với hội chợ, An Kha mang đến những sản phẩm búp bê với giá từ 10 - 50 triệu đồng do chính anh làm ra.

Phan Diệp

 - Ảnh 3.

Búp bê này có giá 50 triệu đồng được An Kha làm từ chất liệu resin. Trang phục, tóc và các phụ kiện đi kèm cũng do chính tay anh thiết kế. "Người Việt Nam từ trước đến nay thường chuộng mua búp bê từ các thương hiệu nước ngoài nên tôi muốn mang sản phẩm 100% made in Việt Nam đến hội chợ, giới thiệu để nhiều người biết đến".

Thái Thanh

 - Ảnh 4.

Chị Huyền Trang (27 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột), chủ gian hàng Chang pi handmade chuyên bán những loại búp bê làm thủ công bằng len. Để hưởng ứng không khí Giáng sinh, các loại búp bê chị trưng bày tại quầy đa số được mặc quần áo đỏ. Ngoài búp bê ra còn có cả ông già Noel, tuần lộc...

Thái Thanh

 - Ảnh 5.

Ông Choi Wonjun (45 tuổi) đến từ Hàn Quốc giới thiệu sản phẩm của mình tại hội chợ. Người đàn ông cho biết mình đã bán được một vài sản phẩm ngay trong sáng đầu tiên của sự kiện. Búp bê của ông có giá từ 2 - 7 triệu đồng.

Thái Thanh

Người Hàn Quốc đến TP.HCM tham gia hội chợ búp bê dịp cuối năm  - Ảnh 6.

Một vị khách livestream những sản phẩm tại gian hàng của ông Lee Sun Joo - chủ cửa hàng Happy Small world ở Seoul. Ông Sun Joo cho biết, ông tham gia hội chợ cùng vợ. Người đàn ông cảm thấy không khí hội chợ rất đông đúc, nhộn nhịp và mong muốn bán được nhiều sản phẩm cho người Việt Nam.

Thái Thanh

Người Hàn Quốc đến TP.HCM tham gia hội chợ búp bê dịp cuối năm  - Ảnh 7.

Chị Minh Phương (32 tuổi ở TP.Thủ Đức) mang đến hội chợ sản phẩm búp bê vải do chính tay mình thiết kế: "Từ trước tới nay tôi chỉ bán online, nhờ sự kiện mà sản phẩm được tiếp cận thêm nhiều khách hàng hơn".

Thái Thanh

 - Ảnh 6.

Một chủ gian hàng đang giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng.

Phan Diệp

 - Ảnh 7.

Anh Lê Minh Trung (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đi xe từ 4 giờ sáng để kịp đến tham gia hội chợ búp bê. Đến đây, anh Trung hy vọng sẽ tìm được một đôi giày phù hợp cho con búp bê mình yêu thích nhất. Anh chia sẻ, chương trình lần này được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn trước, có nhiều gian hàng trong và ngoài nước.

Thái Thanh

 - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (62 tuổi, ở Q.7), đến hội chợ để hướng dẫn cho khách tham quan may áo dài, làm pompom (quả lông xù) Giáng sinh tại chỗ. “Năm nay, tôi nảy ra ý tưởng cho khách thực hành làm sản phẩm. Khi khoác lên cho búp bê chiếc áo do mình tự tay may, cảm giác sẽ đặc biệt hơn nhiều dù đường may còn vụng về”, bà Linh nói. Trong hình, 2 em nhỏ háo hức, thích thú khi được bà chỉ cách may áo dài tại hội chợ, sáng 9.12.

Thái Thanh

 - Ảnh 9.

Hàng trăm phụ kiện từ giày dép, tóc giả, băng đô, quần áo cho búp bê được các chủ shop mang đến hội chợ dịp cuối năm.

Phan Diệp

 - Ảnh 10.

Kim Hân (17 tuổi ở TP.HCM) mang búp bê của mình đến hội chợ để mua sắm phụ kiện. Sau một hồi tham quan, Hân mua được bộ tóc giả với giá 150.000 đồng và băng đô giá 35.000 đồng.

Phan Diệp

 - Ảnh 11.

Một trong những loại phụ kiện độc đáo xuất hiện ở hội chợ lần này đó là bộ sưu tập túi xách tí hon dành cho búp bê của anh Nguyễn Lê Lâm Đoàn (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp). Đoàn cho biết đây là lần thứ 2 anh tham gia hội chợ. Những sản phẩm của anh đều được may bằng tay, có giá từ 300.000 - 500.000 đồng.

Phan Diệp

 - Ảnh 13.

Sự kiện được tổ chức trong 2 cuối tuần nên thu hút đông khách tham quan, mua sắm. BTC hy vọng những sản phẩm liên quan đến búp bê được thêm nhiều người biết đến. Đây không chỉ là một món đồ chơi của trẻ con như nhiều người vẫn nghĩ mà đã trở thành một bộ môn nghệ thuật trên thế giới. "Tôi hi vọng thông qua những sự kiện như thế này, người Việt Nam sẽ biết đến thú chơi búp bê nhiều hơn. Những người kinh doanh sản phẩm về búp bê có dịp gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau", chị Nhung nói.

Thái Thanh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.