Hoàng tử Harry kể chuyện bị anh trai hét vào mặt

15/12/2022 21:54 GMT+7

Hoàng tử Anh Harry đã kể về trải nghiệm kinh hãi khi bị anh trai hét vào mặt lúc đề cập chuyện rời khỏi hoàng gia.

Netflix ngày 15.12 phát sóng 3 tập cuối cùng trong bộ phim tài liệu “Harry & Meghan”, trong đó hoàng tử Anh và vợ kể về những câu chuyện hậu cung sóng gió của cặp đôi, theo CNN.

Tuần trước, Netflix đã phát sóng 3 tập đầu tiên của bộ phim, trong đó hoàng tử Harry và phu nhân Meghan chỉ trích sự thiên vị trong hoàng gia và sự bóc lột của truyền thông Anh.

Hoàng tử William (thứ hai từ trái sang) và phu nhân Catherine, cùng hoàng tử Harry và phu nhân Meghan

Reuters

Đám cưới của hoàng tử Harry và diễn viên có nửa dòng máu là người da màu Meghan Markle vào năm 2018 từng được truyền thông Anh miêu tả như câu chuyện cổ tích và là sự đổi mới cần thiết của hoàng gia. Tuy nhiên, những lục đục sau đó đã dẫn đến quyết định lịch sử và gây tranh cãi của cặp đôi vào đầu năm 2020 khi họ từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia và rời khỏi Anh.

Theo CNN, tập 4, 5 và 6 kể về những thử thách của cặp đôi từ đám cưới năm 2018, cho đến khi nữ công tước Meghan gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, lần bị sảy thai vào năm 2020 và việc quyết định từ bỏ nghĩa vụ đối với hoàng gia.

Vợ chồng vương tử Harry-Meghan tiết lộ điều gì trong bộ phim tài liệu gây tranh cãi gay gắt?

Trong tập 5 của bộ phim, hoàng tử Harry kể về cuộc họp khẩn của các thành viên cấp cao trong hoàng gia tại Sandringham vào tháng 1.2020 do Nữ hoàng Elizabeth triệu tập để bàn về vai trò mới của Công tước và nữ công tước xứ Sussex, tước hiệu của hoàng tử Harry và vợ.

Còn được gọi là hội nghị thượng đỉnh Sandringham, cuộc họp gồm nữ hoàng, thái tử Charles và hai con trai William, Harry.

Hoàng tử Harry cho biết ban đầu đã xin được đứng “chân trong chân ngoài”, nghĩa là vừa có công việc riêng nhưng vẫn hỗ trợ nữ hoàng. Tuy nhiên, mọi việc trở nên “rất rõ ràng và rất nhanh chóng” rằng mục tiêu đó không được thảo luận. Hoàng tử Harry kể đã bị anh trai William hét vào mặt trong khi người cha lại nói những điều không đúng, còn bà nội chỉ ngồi im.

“Thật kinh hãi khi anh trai la hét vào mặt và cha tôi thì nói những điều đơn giản là không đúng, còn bà nội chỉ ngồi yên lặng và lắng nghe mọi thứ. Nhưng bạn phải hiểu rằng từ góc nhìn của gia đình, đặc biệt là từ bà ấy, có nhiều cách để làm mọi việc. Và sứ mệnh, mục tiêu và trách nhiệm cuối cùng của bà ấy là tổ chức. Bà sẽ làm theo lời khuyên mà bà nhận được”, hoàng tử Harry kể.

Hoàng tử William và em trai Harry

REuters

Trong các tập phim, cặp đôi cho biết vị trí của họ trong hoàng gia là không thể giữ được sau khi liên tục bị truyền thông săn đuổi và không được hoàng gia quan tâm.

Hoàng tử Harry hé lộ rằng có sự ghen tị trong hoàng cung về sự chú ý mà vợ ông nhận được vào thời gian đầu, khi một người “đáng ra đóng vai phụ lại chiếm vị trí nổi bật hoặc làm tốt hơn người được sinh ra để làm việc đó”.

Ông nói việc này khiến những người khác khó chịu và dẫn đến suy nghĩ rằng cách duy nhất để quỹ từ thiện của họ có thể thành công là họ phải ở vị trí trang bìa của các tờ báo.

Trong bộ phim, nữ công tước Sussex kể đã bị sảy thai và từng có ý định tự kết liễu cuộc đời. Hoàng tử Harry nói rằng cặp đôi đã phải thích nghi với những lời dối trá “nhưng với những điều họ đã làm với cô ấy và ảnh hưởng lên cô ấy là quá đủ. Quá đủ đau đớn, quá đủ chịu đựng”.

Nữ diễn viên kể đã làm mọi thứ để khiến gia đình tự hào và để trở thành một phần của hoàng gia nhưng rồi “bong bóng vỡ tan". Cô chia sẻ như bị ném vào bầy sói là giới truyền thông lá cải khi không hòa nhập được với hoàng gia. “Tôi đã nhận ra rằng tôi không chỉ bị ném vào bầy sói mà còn bị dùng làm mồi cho sói”, Meghan nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.