Công nương Meghan Markle bị tố phá vỡ nguyên tắc của hoàng gia Anh khi đi bầu?

10/11/2022 00:49 GMT+7

Công nương Meghan Markle, Công tước phu nhân xứ Sussex, đã làm dấy lên tranh cãi về khả năng vi phạm nguyên tắc trung lập về chính trị của Hoàng gia Anh với thông báo tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Bức ảnh chụp công nương Meghan Markle với sticker "Tôi đã bỏ phiếu"

Chụp từ archewell.com

Website Archewell NGO của vợ chồng hoàng tử Harry và công nương Markle vừa đăng thông tin công tước phu nhân xứ Sussex đã bỏ phiếu. Không những thế, công nương Markle còn kêu gọi người Mỹ hãy thực hiện quyền công dân.

“Hôm nay là ngày bầu cử ở Mỹ! Đã đến lúc ra khỏi nhà và bỏ phiếu”, theo dòng chữ trên website, kèm thêm ảnh chụp công nương Markle với miếng dán sticker “Tôi đã bỏ phiếu” trên ngực áo.

Website không đề cập công nương Markle bỏ phiếu cho ai, nhưng có đường link dẫn đến website VoteRiders, tổ chức phi chính phủ trụ sở tại California do đảng Dân chủ thành lập.

Trong khi các thành viên hoàng gia Anh vẫn có quyền bỏ phiếu như những công dân khác, theo quy ước chung, họ không thực hiện quyền này để đảm bảo các nguyên tắc trung lập và công bằng chính trị, theo trang Sputnik News hôm 9.11.

Người Anh phản ứng ra sao về chuyện 'nghỉ hưu' của vợ chồng Harry - Meghan?

Trước khi lập gia đình với hoàng tử Harry của Anh, bà Markle từng công kích ông Donald Trump năm 2016, thời điểm ông chạy đua vào Nhà Trắng và giành chiến thắng trước ứng viên đảng Dân chủ là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton.

Năm ngoái, có thông tin công tước phu nhân xứ Sussex cân nhắc khả năng tham gia đường đua tổng thống vào năm 2024 về phía đảng Dân chủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.