Hoàn cảnh khốn khó của một học sinh bị tai nạn giao thông

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
02/04/2024 08:03 GMT+7

Sau gần 1 tháng rưỡi điều trị tại bệnh viện, trải qua 4 lần phẫu thuật, em Mai Thị Nhã Hân (học lớp 3D, Trường THCS Xuân Quang 3, H.Đồng Xuân, Phú Yên) gầy sọp đi. Em chỉ mong được về nhà để đi học cùng bạn bè nhưng bác sĩ nói thời gian điều trị của em còn dài.

Em Hân sống với mẹ là bà Mai Thị Kim Nang (50 tuổi, ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3) và bà ngoại Bùi Thị Sửu (90 tuổi) đã bị mù. Bà Nang cũng yếu thị lực, nhìn không rõ nên không có công việc ổn định, cả nhà sống nhờ vào 1,5 sào ruộng trồng lúa. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Ngày 8.2 (29 tháng chạp Tết Giáp Thìn), Hân đi mua đồ dùng giúp mẹ rồi bị tai nạn giao thông do đụng phải xe khách. Hay tin con gái gặp nạn, bà Nang ngất xỉu. Em Hân được đưa đến bệnh viện (BV) ở địa phương để cấp cứu nhưng sau đó phải chuyển đến BV Da liễu T.Ư Quy Hòa (TP.Quy Nhơn, Bình Định) vì vết thương quá nặng. Bà Nang nhờ người chăm sóc mẹ già, còn mình đi chăm con ở BV. Nhưng vì thị lực yếu, giao tiếp khó khăn, gia đình phải nhờ thêm người thân đến BV cùng bà Nang chăm sóc Hân.

Hoàn cảnh khốn khó của một học sinh bị tai nạn giao thông- Ảnh 1.

Bà Nang chăm sóc em Hân tại bệnh viện

HOÀNG TRỌNG

Theo bác sĩ CK2 Nguyễn Kế Lạc, Trưởng khoa Ngoại kỹ thuật cao BV Da liễu T.Ư Quy Hòa, em Hân nhập viện ngày 8.2 trong tình trạng dập nát bàn chân phải, gãy hai xương cẳng chân phải, hoại tử ngón hai bàn chân phải… Trong lần phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ thực hiện kết hợp xương cẳng chân và khâu nối, bảo tồn ngón hai bàn chân phải cho Hân. Lần phẫu thuật thứ 2 thực hiện cắt lọc hoại tử ngón hai bàn chân phải (do không hồi phục được). Lần thứ 3 phẫu thuật chuyển vạt da cân có cuốn mạch liền từ cẳng chân nhằm che phủ lộ gân xương ở bàn chân. Lần thứ 4 phẫu thuật để vá da che phủ bàn chân.

"Đến nay, tình trạng phục hồi ở chân phải của em Hân tạm ổn. Tuy nhiên, di chứng để lại là tình trạng co rút cổ chân, mất ngón hai bàn chân phải. Bây giờ phải điều trị lành xương, hết co rút cổ chân, phục hồi chức năng chân thì em Hân mới đi lại được. Phải điều trị mất vài tháng, ít nhất là 2 tháng nữa Hân mới đi lại được", BS Lạc cho biết.

Dù em Hân được hưởng chế độ bảo hiểm học sinh, phía chủ xe khách có hỗ trợ, nhưng do thời gian điều trị dài và tốn kém nên bà Nang phải vay mượn tiền của nhiều người quen, đến nay đã hết khả năng xoay xở thêm. Mong các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để gia đình có tiền chạy chữa cho em Hân.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Mai Thị Nhã Hân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Hân trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.