Hồ Hoài Anh nghỉ việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

14/12/2023 09:39 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên, NSND Đỗ Quốc Hưng, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xác nhận thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã xin nghỉ công tác tại học viện.

Hồ Hoài Anh nghỉ việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh 1.

Hồ Hoài Anh chủ động xin nghỉ việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

FBNV

NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết thêm Hồ Hoài Anh chủ động nộp đơn xin nghỉ công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ban lãnh đạo học viện đã xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và có quyết định cho nhạc sĩ nghỉ công tác.

Hồ Hoài Anh từng là giảng viên của Khoa Âm nhạc truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, hồi tháng 6.2022, anh vướng cáo buộc cưỡng hiếp thiếu nữ người Anh 17 tuổi ở Tây Ban Nha cùng với Hồng Đăng. Bê bối này đã nhấn chìm sự nghiệp âm nhạc của ông xã Lưu Hương Giang.

Sau khi được về nước, tháng 8.2022, Hồ Hoài Anh viết bản tường trình và trình diện Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Ban Chủ nhiệm khoa Âm nhạc truyền thống về việc đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức theo luật Viên chức. Nhạc sĩ sinh năm 1979 nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì "vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc".

Hồ Hoài Anh nghỉ việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh 2.

Nam nhạc sĩ sống kín tiếng, không còn đăng tải hình ảnh hay cập nhật về cuộc sống trên mạng xã hội

FBNV

Thời gian qua, Hồ Hoài Anh sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai cũng như trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ việc ồn ào bên trời Tây. Dù vậy, anh vẫn trở lại với công việc, làm giám đốc âm nhạc và tổng đạo diễn cho cho một số đêm nhạc của đồng nghiệp. Lần hiếm hoi Hồ Hoài Anh xuất hiện sau ồn ào đời tư vào tháng 12.2022 tại mini concert The Ballad của ca sĩ Mars Anh Tú.

Hồ Hoài Anh sinh năm 1979, được biết đến là nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm kiêm nhạc công. Nam nhạc sĩ nổi tiếng với các ca khúc như Dẫu có lỗi lầm, Tình yêu muôn màu, Giọt sương và chiếc lá, Mưa và nỗi nhớ... Anh từng nhận giải Mai Vàng 2006 hạng mục Nhạc sĩ được yêu thích nhất; giải Cống hiến năm 2009 với hạng mục Nhạc sĩ của năm. Hồ Hoài Anh đã có 20 năm công tác thuộc biên chế Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh được nhà nước trao danh hiệu NSƯT vào năm 2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.