Học trò tiết lộ tình hình của Hồ Hoài Anh sau ồn ào

07/06/2023 07:38 GMT+7

Được biết đến như học trò của Hồ Hoài Anh trong chương trình Giọng hát Việt 2019, vừa qua Lucas (Huỳnh Công Luận) có màn tái xuất với ca khúc Có người nói. Nhân dịp này, anh có nhiều chia sẻ với Thanh Niên về chặng đường nghệ thuật sắp tới cũng như tiết lộ tình hình của thầy giáo Hồ Hoài Anh sau ồn ào.

Học trò tiết lộ tình hình của Hồ Hoài Anh sau ồn ào - Ảnh 1.

Lucas (Huỳnh Công Luận) là giọng ca nổi bật trong team Hồ Hoài Anh tại Giọng hát Việt 2019

NVCC

Dùng tiền kinh doanh nuôi đam mê nghệ thuật

* Chào ca sĩ Lucas, sau khi gây chú ý với vai trò thí sinh trong team Hồ Hoài Anh tại Giọng hát Việt 2019, vì sao bạn vắng bóng trên thị trường nhạc Việt?

- Ca sĩ Lucas: Khoảng hơn 3 năm rồi tôi mới phát hành sản phẩm. Hồi 2019, tôi tham gia chương trình Giọng hát Việt, thuộc team Hồ Hoài Anh. Sau cuộc thi, tôi có ra mắt sản phẩm nhưng chỉ khoảng vài tháng là gặp dịch, thời gian đó tôi cũng khó hoạt động, một phần là bản thân chưa có tài chính để chuẩn bị cho các dự án. Sau đó, tôi làm việc trong mảng kinh doanh của một tập đoàn bất động sản, có được nguồn thu nhập ổn định nên bây giờ tôi quay lại với nghệ thuật. Nói đúng hơn là dùng tiền kinh doanh để nuôi đam mê âm nhạc.

* Lần này bạn định hướng hình tượng và phong cách âm nhạc của mình như thế nào?

- Trong năm nay tôi chủ yếu ra mắt nhạc ballad, cũng có thể remix lại ca khúc cho thêm phần sôi động. Cuối năm tôi dự định sẽ phát hành sản phẩm nhạc pop, R&B. Tôi không muốn gói gọn mình trong một phong cách âm nhạc nào mà sẽ trải nghiệm hết các dòng nhạc.

* Trong giai đoạn khó khăn đó, vì sao bạn không chọn đầu quân vào công ty giải trí mà quyết định tự lực như vậy?

- Thật ra thời điểm đó các công ty giải trí không tuyển nghệ sĩ mới vì họ cũng không có nguồn thu. Thêm nữa, bản thân tôi thích sự tự do, thích tự làm, tự hưởng phần công sức của mình hơn là có một bên hỗ trợ mình từ phía sau. Việc đầu quân vào các công ty cũng tốt, nhưng nó sẽ phù hợp hơn với những bạn trẻ tầm 25 tuổi trở xuống. Tính ra tôi cũng lớn tuổi rồi nên những thứ mình tự làm, tự gầy dựng sẽ tốt hơn.

Học trò tiết lộ tình hình của Hồ Hoài Anh sau ồn ào - Ảnh 2.

Xuất thân từ Đại học Kinh tế TP.HCM, Lucas chuyển hướng sang ca hát vì đam mê nghệ thuật

NVCC

* Trước khi thi Giọng hát Việt 2019, bạn có học trong các trường đào tạo nghệ thuật không?

- Hồi trước tôi học Đại học Kinh tế TP.HCM. Thực ra Đại học Kinh tế rất mạnh về phong trào văn nghệ, tôi cũng tham gia đội văn nghệ chính của trường từ năm nhất đại học, tham gia hoạt động trong vòng bốn năm. Tôi nghĩ đó cũng là một tiền đề làm mình yêu thích âm nhạc, văn nghệ hơn.

* Như Lucas đề cập hiện bạn đã 29 tuổi - không phải một độ tuổi quá lý tưởng để có những bước đầu tiên trong showbiz, bạn có nghĩ điều này là một rào cản?

- Tôi không nghĩ vậy, nhiều khi điều nó lại trở thành một điểm mạnh của mình. Vì với độ tuổi hiện tại thì tôi đủ chín chắn rồi, đủ nhận thức được mình làm cái gì, định hướng chiến lược như thế nào, tiếp cận khán giả ra sao… Điều đó sẽ hơn những bạn trẻ, có thể các bạn sung sức hơn, có nhiều ý tưởng hơn nhưng các bạn sẽ không có được sự chín chắn trong quá trình làm nghề. Tôi nghĩ mình cũng không trễ đâu, do mọi người cứ tự mặc định là muốn làm nghệ thuật thì phải làm từ sớm. Nhưng thật ra công việc nào cũng vậy, mình có cố gắng, có nỗ lực thì mình sẽ thành công thôi.

* Trong giai đoạn bạn tạm ngưng hoạt động, thị trường âm nhạc có rất nhiều ca sĩ mới xuất hiện và hoạt động sôi nổi, trở lại vào thời điểm này Lucas có sợ bị cạnh tranh?

- Nếu sợ thì tôi đã không tái xuất. Cái nghề gọi là nghệ sĩ thật sự cũng giống như một người bán hàng, mình bán những giá trị, sản phẩm âm nhạc của mình. Trăm người bán vạn người mua, mỗi nghệ sĩ sẽ có đối tượng khán giả khác nhau. Vậy nên tôi cũng không ngại những vấn đề đó. Tôi sẽ cố gắng để giữ chân cũng như chinh phục những người yêu thương mình.

Học trò tiết lộ tình hình của Hồ Hoài Anh sau ồn ào - Ảnh 3.

Học trò Hồ Hoài Anh tập trung làm việc trong lĩnh vực bất động sản để có tài chính đầu tư âm nhạc

NVCC

* Trong một thị trường náo nhiệt và đông đúc như vậy, bạn nghĩ đâu là điểm độc đáo của mình so với những ca sĩ khác?

- Đầu tiên tôi nghĩ giọng hát của mình có cảm xúc và có thể chạm được đến trái tim của khán giả. Tôi có định hướng chiến lược rõ ràng cho phong cách âm nhạc mà mình chọn. Ở thị trường âm nhạc hiện tại, các bạn trẻ xuất hiện rất nhiều, nhưng các bạn sẽ bị một trường hợp là thấy ai làm gì thì sẽ bắt chước làm theo, thấy phong cách nào được ưa chuộng thì sẽ tập trung vào phong cách đó.

Bản thân tôi định hướng sẽ làm sao để khán giả khi nghe một ca khúc, họ sẽ nhận ra được đó là âm nhạc của Lucas. Đương nhiên thời điểm bây giờ nói như vậy vẫn còn rất sớm, mình cũng cần có thời gian để chứng minh, khán giả sẽ là người đánh giá công tâm nhất, còn để mình tự nhận thấy những điểm mạnh của bản thân rồi so sánh với những bạn khác thì nhiều khi lại không đúng.

* Bạn kỳ vọng điều gì qua lần trở lại này?

- Thật sự thì tôi không đặt kỳ vọng gì nhiều đâu. Tôi chỉ mong muốn âm nhạc của mình mang lại được giá trị gì đó cho khán giả, khiến họ yêu thích. Tôi chưa dám suy nghĩ điều gì quá xa vời. Bây giờ mình đang đi lên từ con số 0, làm lại từ đầu. Tôi có định hướng chiến lược, nhưng để nói thông qua sản phẩm này tôi phải đạt được thành tựu gì thì tôi sẽ không kỳ vọng.

Học trò tiết lộ tình hình của Hồ Hoài Anh sau ồn ào - Ảnh 4.

Lucas sở hữu giọng hát nội lực, truyền cảm, chinh phục được nhiều thể loại nhạc khác nhau

NVCC

Hồ Hoài Anh vẫn ổn

* Những bạn cùng thi Giọng hát Việt với Lucas đã dần xây dựng được tên tuổi trong lòng khán giả, ví dụ như Juky San cũng cùng team Hồ Hoài Anh. Có khi nào bạn cảm thấy chạnh lòng vì có cùng xuất phát điểm nhưng bây giờ họ đã tiến xa hơn, còn mình mới bắt đầu từ con số 0?

- Tôi không thấy chạnh lòng. Ví dụ như Juky San, những gì bạn ấy đạt được là xứng đáng, vì đã bỏ công sức quá nhiều. Còn trong 3 năm đó tôi đâu có hoạt động gì, tôi đã thay đổi, chuyển sang một hướng đi khác, có thể gọi là “lấy ngắn nuôi dài”. Tôi muốn làm lĩnh vực khác để có nguồn tài chính tốt hơn, để nuôi con đường dài nghệ thuật sau này. Nếu các bạn hoạt động chăm chỉ nhưng không đạt thành tựu thì tôi sẽ thấy buồn cho họ. Còn khi các bạn làm tốt, tôi sẽ rất vui, điều đó làm cho tôi có niềm tin hơn rằng nếu mình cố gắng hoạt động thì mình sẽ thành công.

* Thời gian đầu khi mới vào showbiz, Lucas được biết đến như một học trò của Hồ Hoài Anh, đến hiện tại anh có còn giữ liên lạc với thầy giáo?

- Thật ra hiện tại tôi vẫn giữ liên lạc và nói chuyện với thầy bình thường. Tôi vẫn hỏi thăm thầy cũng như là trao đổi về công việc, những vấn đề chuyên môn. Chúng tôi như anh em với nhau thôi, khi tôi cần gì thầy đều sẵn sàng hỗ trợ hết mình.

* Vậy trong đợt tái xuất này, Lucas có trao đổi hay nhận được sự cố vấn từ Hồ Hoài Anh không?

- Thật ra trong lần trở lại này tôi chưa có chia sẻ với anh Hồ Hoài Anh. Tôi đang muốn để bản thân làm trước, khi nào thu về một chút thành quả nhất định thì mình sẽ chia sẻ, vì tôi cũng sợ nói trước bước không qua.

Học trò tiết lộ tình hình của Hồ Hoài Anh sau ồn ào - Ảnh 5.

Với Lucas, Hồ Hoài Anh giống như một người anh, luôn nghiêm túc trong công việc. Về ồn ào của thầy giáo, anh cho rằng vì thầy là một người nổi tiếng nên dễ bị bàn tán

NVCC

* Bạn học được điều gì sau quá trình làm việc với Hồ Hoài Anh?

- Tôi học được sự nghiêm túc trong cách làm việc. Anh Hồ Hoài Anh có chuyên môn rất giỏi, nhất là trong việc sáng tạo, hòa âm, phối khí, nên tôi cũng học hỏi được nhiều điều.

* Thời gian vừa qua, Hồ Hoài Anh cũng vướng vào những ồn ào gây xôn xao dư luận, Lucas có biết được tình hình hiện tại của thầy không?

- Tôi cũng có hỏi thăm thầy. Về tình hình thì thầy vẫn ổn thôi. Vì bản thân thầy là người nổi tiếng nên điều đó bị bới móc và bàn tán hơn.

* Thật sự thì cũng sẽ rất khó để một nghệ sĩ mới ra mắt hoặc quay trở lại có thể bật lên giữa một thị trường giải trí tấp nập như vậy. Có người sẽ lựa chọn cách phát ngôn gây sốc hoặc scandal để gây chú ý. Lucas nghĩ sao về việc này?

- Tôi nghĩ mọi thứ rất bình thường vì đó là định hướng của mỗi người. Nếu như muốn nổi nhanh thì các bạn có thể chọn scandal, đó là một điều quá hiển nhiên, không phải mới mẻ vì nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Nhưng tôi nghĩ sau những ồn ào thì người đó đọng lại trong khán giả điều gì mới là quan trọng.

Với cá tính của mình thì tôi lại không thích đi theo hướng đó. Anh không thích chứ không nói việc đó sai hay đúng. Tôi thích đi từ từ, an toàn, chậm mà chắc chứ không thích gì đó quá nhanh, nhiều khi nhanh quá sẽ đưa mình lên một vị trí mà bản thân chưa thực sự vững vàng thì cũng dễ bị sụp lắm.

* Cảm ơn ca sĩ Lucas đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.