HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ tuyển Malaysia đặt mục tiêu phải thắng Indonesia

Giang Lao
Giang Lao
15/12/2021 10:57 GMT+7

Trên tờ New Straits Times , HLV Tan Cheng Hoe sau khi nguôi ngoai từ trận thua đậm tuyển Việt Nam 0-3 đã thừa nhận, tuyển Malaysia không thể so bì với đối thủ, mà mục tiêu thật sự là trận đấu với Indonesia.

Theo HLV Tan Cheng Hoe: “Ngay cả khi chúng tôi không bị ảnh hưởng chấn thương và Covid-19, thì tuyển Malaysia cũng khó có màn trình diễn tốt hơn trước tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã thua trước một đối thủ mạnh hơn hẳn, và không có gì đáng nói. Trên thực tế, chúng tôi đặt mục tiêu phải thắng Indonesia”.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận không thể so bì với tuyển Việt Nam, Indonesia mới là đối thủ của Malaysia

New Straits Times

Trước các lượt đấu cuối của bảng B giải AFF Cup 2020, tuyển Malaysia sau 2 trận thắng Campuchia 3-1 và Lào 4-0, để thua tuyển Việt Nam 0-3, hiện còn trận cuối gặp Indonesia lúc 19 giờ 30 ngày 19.12. Trước cuộc gặp này, HLV Tan Cheng Hoe sẽ có dịp quan sát trận Indonesia gặp Việt Nam lúc 19 giờ 30 tối nay 15.12 để toan tính.

4 lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Indonesia

Tuy nhiên, theo HLV Tan Cheng Hoe: “Tuyển Malaysia sẽ tự định đoạt cơ hội cho mình bằng mục tiêu phải thắng Indonesia. Chúng tôi hy vọng sẽ có sự bổ sung kịp thời của Dion Cools (cầu thủ người Bỉ gốc Malaysia, đang thi đấu cho CLB FC Midtjylland ở Đan Mạch). Tôi liên lạc thường xuyên với cậu ấy, và dự kiến cậu ấy sẽ kịp đến Singapore vào ngày mai (16.12)”.

Xuất hiện 2 đối thủ cực mạnh của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Sự có mặt của Dion Cools được xem là vị cứu tinh của tuyển Malaysia hiện nay, vì trung vệ này sẽ là chỗ dựa cho hàng thủ Harimau Malaya sau khi 2 trung vệ trụ cột Aidil Zafuan Radzak và Shahrul Saad đều bị chấn thương ở trận gặp tuyển Việt Nam.

Dion Cools (trái) được xem là vị cứu tinh của tuyển Malaysia hiện nay

New Straits Times

Để giúp Dion Cools sau khi đến Singapore sẽ được ra sân tập luyện và đủ điều kiện thi đấu trong trận gặp Indonesia, hiện LĐBĐ Malaysia đang làm các thủ tục cần thiết để Bộ y tế Singapore đồng ý cho cầu thủ này không phải ở cách ly theo thỏa thuận Malaysia - Singapore Vaccine Travel Lane (VTL) giữa 2 nước.

Indonesia khẳng định thắng Việt Nam, ngôi sao ngồi xe lăn vì Văn Hậu giờ ra sao?

Có Dion Cools, HLV Tan Cheng Hoe sẽ yên tâm phần nào khi trung vệ này hứa hẹn sẽ mang lại kinh nghiệm và đẳng cấp thi đấu ở giải Champions League cùng CLB Midtjylland, giúp hàng thủ tuyển Malaysia vững chắc hơn bên cạnh trung vệ lành lặn còn lại là Dominic Tan.

3 cầu thủ Malaysia hết thời hạn cách ly đã trở lại tập luyện

fam

Ngoài ra, HLV Tan Cheng Hoe cũng sẽ có gần như đầy đủ lực lượng khi 3 trong 4 ngôi sao dính Covid-19 của tuyển Malaysia là Khairulazhan Khalid, Faisal Halim và Quentin Cheng đều đã trở lại tập luyện sau khi hoàn tất thời hạn cách ly. Bên cạnh đó, tiền đạo Akhyar Rashid cũng hy vọng sẽ kịp góp mặt, nếu các xét nghiệm tới đây âm tính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.