Báo Malaysia dùng tuyển Việt Nam làm gương cho đội nhà

Giang Lao
Giang Lao
14/12/2021 15:29 GMT+7

Nhà báo Devinder Singh của tờ New Straits Times không ngại ngần cho rằng, những đánh giá của HLV Park Hang-seo về tuyển Malaysia sau trận thắng 3-0 dù rất đau cho CĐV nước này, nhưng chẳng có gì là sai trái.

Devinder Singh cũng cho rằng: “Ông Park Hang-seo đã không còn coi tuyển
Malaysia
là đối thủ xứng tầm, đó là thực tế. Thậm chí, ông ấy tỏ ra khá tế nhị khi đưa ra các nhận định vẫn tôn trọng tuyển Malaysia sau trận đấu, dù thừa hiểu tuyển Việt Nam đã gặp một đối thủ quá yếu. Mà điều này thì chúng ta phải tự trách mình, khi yếu kém trên mọi phương diện và trả giá cho một cuộc quy hoạch tồi của FAM (LĐBĐ Malaysia)”.

Báo Malaysia thừa nhận HLV Park Hang-seo hoàn toàn đúng khi không còn coi đội nhà là đối thủ cạnh tranh ở khu vực nữa

New Straits Times

Devinder Singh cũng đưa ra lý do để khẳng định chính FAM đã làm cho tuyển Malaysia ngày càng thụt lùi vì những kế hoạch sai lầm: “Đó là chuyến du đấu trong tháng 10 ở Jordan hoàn toàn không cần thiết, khiến sau khi trở về nước các cầu thủ bị cách ly 2 tuần.

Thắng Malaysia tưng bừng, Việt Nam vẫn có thể bị loại trong trường hợp nào?

Điều này gây ảnh hưởng tới lịch đấu các giải trong nước khi kéo dài suốt tháng 11 và chỉ kết thúc vài ngày trước khi họ dự AFF Cup. Đó cũng là lý do HLV Tan Cheng Hoe vội vã chọn 24 cầu thủ, và gần như không có một kế hoạch cụ thể gì để khi xảy ra sự cố dính Covid-19, chấn thương thì mọi thứ mất kiểm soát. Bên cạnh đó, FAM cũng không cho thấy rõ mục tiêu của mình ở giải AFF Cup này là gì qua những tuyên bố rất mơ hồ.

Trên hết, những vấn đề này khiến tuyển Malaysia bị thua thiệt, khi từng là đối thủ cạnh tranh ở chung kết AFF Cup 2018 đến vòng loại World Cup 2022, thì nay đã thua xa tuyển Việt Nam về mọi mặt, đội đã có một sự chuẩn bị hợp lý và thể hiện đẳng cấp vượt trội. Điều này cho thấy tại sao tuyển Việt Nam hiện nằm trong tốp 12 đội mạnh nhất châu Á đang tranh tài ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022”.

Tiền đạo Công Phượng (giữa) đã khiến các hậu vệ tuyển Malaysia chỉ biết đuổi theo

New Straits Times

Nhà báo Devinder Singh cũng khẳng định sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho FAM từ sau trận thua tuyển Việt Nam, nhưng sẽ không có câu trả lời nào sắp tới đây. Bởi mọi thứ đang biến thành thảm họa, trừ khi trong 1 tuần tới đây, HLV Tan Cheng Hoe giúp tuyển Malaysia sửa sai và có những thay đổi để vượt qua Indonesia (ở lượt cuối lúc 19 giờ 30 ngày 19.12) giành vé vào bán kết AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.