HLV Shin Tae-yong muốn sang châu Âu lần 2 để tìm cầu thủ cho đội tuyển Indonesia

Văn Trình
Văn Trình
25/02/2024 12:22 GMT+7

Chia sẻ trên trang Best Eleven của Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong thừa nhận ông và các cộng sự muốn sang châu Âu lần thứ 2 để tìm những cầu thủ chất lượng cho đội tuyển Indonesia.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Indonesia đã dùng nhiều cầu thủ đang chơi ở giải châu Âu như Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Baggot, Justin Hubner, Ivar Jenner và Raphael Straweek. Những gương mặt này đã thể hiện rất tốt và góp phần giúp đội tuyển “Xứ vạn đảo” có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng của Asian Cup.

HLV Shin Tae-yong muốn sang châu Âu lần 2 để tìm cầu thủ cho đội tuyển Indonesia- Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia vừa làm nên lịch sử tại Asian Cup 2023 với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu

REUTERS

Mới đây, trung vệ Jay Idzes của CLB Venezia (chơi ở Serie B của Ý) và tiền vệ tấn công Ragnar Oratmangoen (CLB Fortuna Sittard của Hà Lan) cũng đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và sẵn sàng ra sân ở trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3.2024.

Vào đầu tháng 2, HLV Shin Tae-yong đã bay sang châu Âu để tìm những gương mặt mới, tăng cường sức mạnh hàng công của đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, chia sẻ trên trang Best Eleven, chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy vẫn chưa ưng ý với đội hình hiện tại. Ông chắc chắn sẽ bay châu Âu 1 lần nữa và sẽ ở lại khoảng 2 tuần để tìm những gương mặt mới.

Highlight Úc 4 - 0 Indonesia: Đại diện Đông Nam Á dừng bước ở Asian Cup 2023

HLV Shin Tae-yong nói: “Về vấn đề nhập tịch, chúng tôi sẽ xem xét tất cả những cầu thủ mang dòng máu Indonesia. Tôi nghĩ châu Âu có những cầu thủ giỏi hơn nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra. Với tiêu chí của đội tuyển Indonesia, việc tìm ra cầu thủ giỏi là điều không hề dễ dàng. Tôi chắc chắn sẽ trở lại châu Âu một lần nữa, đặc biệt sẽ ghé thăm nước Hà Lan.

Các cầu thủ mang dòng máu Indonesia hầu như chưa từng được gọi lên đội tuyển ở quốc gia mà họ sinh sống. Nếu có, họ chỉ ra sân ở một số giải đấu trẻ. Điều này gây ra nhiều khó khăn với đội ngũ của tôi”.

HLV Shin Tae-yong muốn sang châu Âu lần 2 để tìm cầu thủ cho đội tuyển Indonesia- Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong đã từng sang châu Âu vào đầu tháng 2.2024

REUTERS

Ngoài việc tìm kiếm thêm những gương mặt mới, HLV Shin Tae-yong cũng cho biết Liên đoàn Bóng đá Indonesia đang tạo điều kiện tốt nhất để cầu thủ có thể sớm thích nghi với đồng đội, HLV, điều kiện thi đấu.

HLV Shin Tae-yong nói tiếp: “Các cầu thủ được nhập tịch ở đội tuyển Indonesia đều làm việc chăm chỉ và hiệu suất cũng rất cao. Họ đều là những cầu thủ trẻ, vì vậy tôi nhìn thấy một tương lai tươi sáng phía trước. Đội tuyển Indonesia cũng đang sử dụng một cách tích cực, tạo mọi điều kiện cho họ phát triển. Đơn giản là vì họ là những cầu thủ mang dòng máu Indonesia. Tôi biết chắc chắn các cầu thủ được đưa về sẽ luôn ra sân và cống hiến hết mình cho tương lai của bóng đá Indonesia”.

Theo truyền thông Indonesia, HLV Shin Tae-yong đang gấp rút tìm thêm 2 đến 3 tiền đạo để bổ sung chất lượng cho hàng công. Ngoài ra, các phương án ở hàng tiền vệ cũng đã được tính đến, nhất là khi Marselino Ferdinan là cầu thủ duy nhất của "Garuda" được chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.