Báo Indonesia đánh giá điểm cộng của HLV Shin Tae-yong trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/02/2024 19:33 GMT+7

Báo Indoensia đánh giá những tích cực mà HLV Shin Tae-yong mang lại cho đội tuyển quốc gia chính là thay đổi được thái độ của các cầu thủ.

Tờ Suara dẫn lời trợ lý Nova Arianto cho biết, HLV Shin Tae-yong luôn có những lo ngại về thái độ và kỷ luật của các tuyển thủ kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nắm đội tuyển Indonesia từ năm 2020 và cho đến nay phần nào giúp đội bóng xứ vạn đảo có sự tiến bộ đáng kể.

Báo Indonesia đánh giá điểm cộng của HLV Shin Tae-yong trước trận gặp đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong vẫn nhận được sự ủng hộ từ CĐV và báo giới Indonesia

PSSI

Theo báo giới Indonesia, không phải vô cớ mà đội tuyển quốc gia có được sự phát triển tích cực thời gian gần đây. Điều này bắt nguồn từ việc HLV Shin Tae-yong đã cải thiện thái độ và tính kỷ luật trong tập luyện, thi đấu của các cầu thủ.

Highlight Việt Nam 0 - 1 Indonesia: Đội tuyển Việt Nam dừng chân ở vòng bảng Asian Cup 2023

Kể từ khi nắm đội, ông Shin Tae-yong luôn tỏ ra khó chịu với thói quen xấu của các tuyển thủ Indonesia. "Các cầu thủ Indonesia trước đây có phong thái rất chậm chạp. Mỗi khi đến buổi tập, các cầu thủ xuống xe, rồi đi bộ khá thong thả", trợ lý HLV Nova Arianto cho biết. Vì vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết tâm thay đổi thái độ của các cầu thủ và ông đã phần nào thành công trong việc này.

Báo Indonesia đánh giá điểm cộng của HLV Shin Tae-yong trước trận gặp đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia đã thay đổi đáng kể theo hướng tích cực dưới thời HLV Shin Tae-yong

PSSI

"Ông ấy đã thay đổi suy nghĩ của chúng tôi để đội có thể tốt hơn, đó là mối quan tâm rất lớn của HLV Shin Tae-yong trong hơn 3 năm qua. Vì vậy, các tuyển thủ hiện nay đã thay đổi khi họ luôn tuân thủ kỷ luật, nhanh nhẹn hơn ở các buổi tập", ông Nova Arianto nói thêm.

Theo báo giới Indonesia, dù đã dần thay đổi thái độ của các tuyển thủ, nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn lo ngại về việc lặp lại thói quen xấu sau khi quay trở lại CLB. Đặc biệt là khi đội tuyển Indonesia chuẩn bị hướng đến 2 trận quan trọng gặp Việt Nam ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng tới.

Hiện tại, đội tuyển Indonesia đang đứng cuối bảng F với 1 điểm, sau Iraq (6 điểm), Việt Nam (3 điểm) và Philippines (1 điểm). Vì vậy, đội bóng xứ vạn đảo không được phép thua trong 2 trận đụng độ Việt Nam vào ngày 21 và 26.3 tới nếu muốn duy trì hy vọng tranh vé đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.