HLV Mai Đức Chung nhận lỗi, phân tích kịch bản bại trận của đội tuyển nữ Việt Nam

26/10/2023 22:39 GMT+7

HLV Mai Đức Chung cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng có ít nhất 1 điểm trước Uzbekistan ở cuộc so tài tối 26.10 ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024.

Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 bằng thất bại 0-1 trước Uzbekistan. Dù kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung không tận dụng được.

Chiến lược gia 74 tuổi chia sẻ: "Tôi nghĩ trận đấu này đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng hòa hơn là thua Uzbekistan. Các cầu thủ như Hải Yến, Bích Thùy bỏ lỡ một số cơ hội. Phải thừa nhận là đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp chưa tốt. Chúng ta có sức lực tốt hơn so với chủ nhà Uzbekistan, các cầu thủ đội bạn bị chuột rút khá nhiều nhưng đội Việt Nam không phát huy được lợi thế đó.

Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam chưa tận dụng được thế mạnh từ những đường chuyền sệt. Thay vào đó, các cầu thủ lại chơi bóng bổng, dẫn tới tự đánh mất ưu thế vào tay Uzbekistan, đội vốn sở hữu những cầu thủ có chiều cao tốt hơn".

HLV Mai Đức Chung chê trọng tài, nói đội tuyển nữ Việt Nam không đáng thua - Ảnh 1.

CĐV đến sân ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam

VFF

HLV Mai Đức Chung chê trọng tài, nói đội tuyển nữ Việt Nam không đáng thua - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung không hài lòng

VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Ở trận còn lại, Ấn Độ thua 0-7 trước Nhật Bản. Trong trận đấu thứ hai, các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán với Ấn Độ. Để nuôi hy vọng mong manh, đội tuyển nữ Việt Nam phải có trọn vẹn 3 điểm. Muốn cải thiện màn trình diễn, đội tuyển nữ Việt Nam cần khắc phục lối chơi, phòng ngự bọc lót tốt và chắc chắn hơn.

"Đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp ở hai biên nhiều nhưng đưa bóng vào chưa chất lượng. Ở hàng tiền vệ, các cầu thủ tranh chấp chưa quyết liệt và chuyền hỏng. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ phải tập thêm về tiếp xúc bóng và chuyền bóng, sao cho nhanh và chuẩn xác hơn. Thực sự Uzbekistan thi đấu chưa sắc sảo. Họ chủ yếu đá bóng dài và thiếu sự bọc lót, nhưng các cầu thủ Việt Nam lại chưa sẵn sàng cho các tình huống bóng hai, chậm trễ về phá bóng… Tình huống dẫn tới bàn thua đến từ một kịch bản như vậy", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Về công tác trọng tài, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Trọng tài không theo sát được một số tình huống. Có những tình huống đáng ra đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng đá phạt thì lại không. Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì kết quả trận đấu ngày hôm nay, trách nhiệm này sẽ thuộc về HLV trưởng là tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.