Đội tuyển nữ Việt Nam thua sát nút Uzbekistan, cửa đến Olympic 2024 hẹp lại

26/10/2023 21:08 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-1 trước Uzbekistan ở lượt đấu mở màn vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, khiến cơ hội giành vé đi tiếp thêm hẹp lại.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng Uzbekistan, Ấn Độ và Nhật Bản ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Trong đó, cuộc so tài với Uzbekistan lúc 19 giờ ngày 26.10 là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Mai Đức Chung giành trọn 3 điểm.

Đội tuyển nữ Uzbekistan đứng hạng 50 thế giới, không được đánh giá cao bằng Ấn Độ và Nhật Bản, những đối thủ Việt Nam gặp ở những trận đấu sau. Tuy nhiên, đội nữ Trung Á đã tiến bộ nhanh dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Midori Honda. Uzbekistan đã lọt vào bán kết ASIAD 19, đó là giải đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam bị loại ở vòng bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan, cửa đến Olympic hẹp lại - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam (17) gặp khó trước lối đá chặt chẽ của Uzbekistan

UFA

Cộng với ưu thế sân nhà, đội tuyển nữ Uzbekistan nhập cuộc tự tin. Chủ nhà chơi phòng ngự phản công, tận dụng thể lực, sức mạnh để phản công. Lối chơi thận trọng của Uzbekistan khiến đội tuyển nữ Việt Nam dù muốn đẩy nhanh tốc độ để chơi phủ đầu, nhưng không thể gây áp lực lớn.

Phút 30, đội tuyển nữ Uzbekistan có bàn thắng mở tỷ số từ cú dứt điểm ở cự ly gần của Diyorakhon. Đại diện Trung Á bất ngờ đẩy cao tốc độ và tận dụng thời điểm đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu chơi chậm lại để khai thác sai lầm.

Có bàn mở điểm, Uzbekistan tiếp tục thủ thế, chơi chặt chẽ, nhường quyền kiểm soát trung lộ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 39, Huỳnh Như thực hiện đường chuyền mở ra không gian cho Bích Thùy dứt điểm góc hẹp, nhưng không thắng được thủ môn đội chủ nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan, cửa đến Olympic hẹp lại - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam rất nỗ lực nhưng đội bạn đã tiến bộ không ngờ

UFA

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tràn lên tấn công, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn bởi Uzbekistan đá rắn, phòng ngự chặt chẽ và không ngại va chạm. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung dựa tương đối nhiều vào khả năng cầm bóng, điều phối của Huỳnh Như, trong bối cảnh Bích Thùy, Hải Yến bị vây chặt.

Cơ hội rõ ràng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam đến ở phút 62, khi Huỳnh Như đá phạt đưa bóng dội cột dọc. Với sự năng nổ của Thanh Nhã, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng có nhiều cơ hội hơn, song không thực sự đủ sắc bén để tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo.

Trong 9 phút bù giờ hiệp 2, có 2 tình huống cầu thủ nữ Việt Nam ngã trong vòng cấm sau khi va chạm với hậu vệ Uzbekistan, nhưng trọng tài lại lắc đầu, không cho đội khách hưởng phạt đền.

Thua 0-1 trước Uzbekistan, đội tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực hết sức ở 2 trận còn lại để nuôi hy vọng giành vé dự Olympic. Trận đấu tiếp theo, Huỳnh Như cùng đồng đội gặp đội Ấn Độ ngày 29.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.