Hiệp hội Truyền hình trả tiền muốn có giá sàn dịch vụ

18/06/2015 06:00 GMT+7

Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN (VNpay TV) đã trình đề án Xây dựng đơn giá truyền hình trả tiền tới Bộ Thông tin - Truyền thông, kiến nghị áp dụng mức giá sàn với các gói thuê bao truyền hình trả tiền. Một cuộc hội thảo xoay quanh vấn đề này được hiệp hội tổ chức vào ngày hôm qua (17.6) tại Hà Nội.

Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN (VNpay TV) đã trình đề án Xây dựng đơn giá truyền hình trả tiền tới Bộ Thông tin - Truyền thông, kiến nghị áp dụng mức giá sàn với các gói thuê bao truyền hình trả tiền. Một cuộc hội thảo xoay quanh vấn đề này được hiệp hội tổ chức vào ngày hôm qua (17.6) tại Hà Nội.

Lý do mà VNpay TV đưa ra về việc cần thiết có một khung giá sàn là nhằm bảo vệ quyền lợi của các thành viên, tránh việc cạnh tranh không lành mạnh. Đề án này sau khi công bố đã vấp phải không ít ý kiến phản đối của người tiêu dùng vì mức giá sàn cao hơn giá cước do một số đơn vị cung cấp, trong khi chất lượng của truyền hình trả tiền hiện nay chưa cao. Tuy nhiên, ý kiến của các đại diện đến từ hơn 10 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trong hội thảo như Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist, Tổng công ty truyền hình cáp VN, Công ty CP dịch vụ - phát thanh truyền hình Hà Nội, Công ty điện tử tin học viễn thông Hải Phòng, Công ty truyền hình cáp Hải Dương..., đều cho rằng việc áp dụng giá sàn là cần thiết vì không phải không có chuyện doanh nghiệp “chơi xấu” lẫn nhau. “Có doanh nghiệp cố tình phá giá, làm lũng đoạn thị trường, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp khác”, ông Lương Quốc Huy, Phó tổng giám đốc kinh doanh của SCTV nói. Theo ông, doanh nghiệp này tìm nguồn thu từ dịch vụ khác để bù lỗ vào dịch vụ này, nhằm tìm cách thôn tính thị trường. Nhưng về lâu dài, ông Huy cho rằng, điều đó sẽ là mối nguy hại cho khách hàng bởi khi doanh nghiệp này chiếm được thế độc quyền, sẽ quay lại tăng giá cao.
Hiện nay, dịch vụ truyền hình trả tiền không nằm trong danh mục nhà nước quy định giá mà các doanh nghiệp tự định giá, bởi vậy, đề án của VNpay TV xem ra khó có thể hiện thực hóa. Các doanh nghiệp chỉ có thể trông chờ vào luật Cạnh tranh. Tuy nhiên, một đại diện đến từ Cục Quản lý cạnh tranh đã thẳng thừng, hiện nay cơ quan quản lý không có đủ nguồn lực để chứng minh doanh nghiệp phá giá vì đây là việc rất phức tạp, VNpay TV phải tìm cách giải quyết nội bộ. Còn ông Vũ Văn Hiến (Chủ tịch VNpay TV) đáp lại rằng: “Chúng tôi chỉ biết trông cậy vào cơ quan nhà nước mà các anh lại nói vậy...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.