Hiền Thục bật khóc tiếc cho thí sinh trạc tuổi con gái mình

08/01/2023 10:33 GMT+7

Tập 3 Tuyệt đỉnh song ca mùa 4 chọn thêm ba cặp thí sinh tài năng. Tuy nhiên mọi chú ý đổ dồn về cặp đôi bị loại và những giọt nước mắt của ca sĩ Hiền Thục.

Hiền Thục khóc nghẹn khi thấy thí sinh nhỏ tuổi bị loại trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca

BTC

Mở màn đêm thi là ca khúc Tình lãng phí do cặp đôi Xuân Nhi - Ngọc Anh thể hiện. Vốn là những ca sĩ tự do, cặp thí sinh hòa giọng ăn ý và nhận được nhiều lời khen từ các giám khảo. Đặc biệt đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn liên tưởng Xuân Nhi và Ngọc Anh với cặp song ca Cẩm Ly - Minh Tuyết khiến giọng ca Em sẽ là người ra đi bật cười.

Tiếp đó, sau khi đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hiền Thục và Cẩm Ly lần lượt bấm chọn thì nhạc sĩ Minh Vy mới lên tiếng: “Hôm nay tụi em làm không tốt bằng khi tập, tụi em hát không nghe rõ lời. Anh góp ý và cảnh báo tụi em rằng khó mà lấy được 4 nút chọn từ giám khảo”. Tuy nhiên, chồng Cẩm Ly vẫn bấm chọn để ủng hộ cặp đôi Xuân Nhi - Ngọc Anh.

Cặp đôi Xuân Nhi - Ngọc Anh có màn thể hiện ấn tượng, nhận được 4 nút bấm chọn từ giám khảo

BTC

Hai tiết mục tiếp theo là bài hát Áo hoa do cặp đôi Dương Ánh - Huỳnh Tấn Liêu thể hiện, cùng ca khúc Gặp nhau với phần trình bày của cặp đôi Đăng Nguyên - Quỳnh Vy đều giành được kết quả khả quan khi nhận đủ nút chọn để bước tiếp vào vòng trong từ bộ tứ giám khảo.

Tiếp tục chương trình là phần trình diễn Đánh mất em của hai thí sinh Lê Duy - Anh Khoa. Là người tiếp xúc nhiều với thí sinh trong vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vy nhanh chóng nhận ra Lê Duy đang có vấn đề về sức khỏe nên không lên được nốt cao đồng thời không vào đúng nhịp. Và điều này đã ảnh hướng trực tiếp đến bạn diễn Anh Khoa. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam dí dỏm nhận xét: “Bài hát với tựa đề Đánh mất em còn hai em thì đã đánh mất mình luôn rồi".

Anh Khoa (trái) và Lê Duy trượt vòng loại vì phần trình diễn chưa tốt

BTC

Trước những nhận xét của hai giám khảo, Hiền Thục khi không kiềm được cảm xúc trước thí sinh trẻ tuổi. Nữ ca sĩ vừa khóc nghẹn vừa nói: “Sau khi nghe anh Minh Vy chia sẻ rằng đã kỳ vọng vào tiết mục này, rằng bài hát này đã hay như thế nào thì tôi thấy hơi tiếc. Vì Lê Duy đang bị cảm như vậy nên Khoa sẽ buồn, mà Khoa sinh năm 2001 thì cũng trạc tuổi con gái của Hiền Thục. Bởi vì là một người mẹ nên khi thấy một bạn nhỏ bằng con mình mà buồn thì mình không vui được. Các bạn nhỏ sẽ có những phút bắt đầu gặp khó khăn trên đường đời, nhưng tất cả những giông bão này sẽ qua đi nếu như các bạn cố gắng".

Hiền Thục đích thân lên sân khấu trao cái ôm nhằm tiếp thêm động lực và tinh thần cho hai thí sinh trên con đường ca hát

BTC

Mặc dù hai thí sinh không được chọn, nhưng các giám khảo dành lời động viên cho Anh Khoa và Lê Duy đừng bỏ cuộc. Giám khảo Cẩm Ly chia sẻ: "Tôi hy vọng hai em sẽ không bỏ đam mê của mình bởi vì hai em còn rất nhỏ. Đây chỉ là một bước vấp thôi, dùng từ chính xác là học tài thi phận. Hai em chỉ bị xui một chút thôi, hẹn gặp hai đứa ở chương trình năm sau hoặc là những chương trình khác nữa. Tôi hy vọng sẽ thấy hai em tỏa sáng trên một sân khấu nào đó".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.