Cẩm Ly lên tiếng bênh vực thí sinh trước nhận xét của Hiền Thục

26/12/2022 13:46 GMT+7

Tập mở màn Tuyệt đỉnh song ca 2022 chào đón các cặp đôi tài năng, mang đến những tiết mục ấn tượng nhằm thuyết phục bộ tứ giám khảo Minh Vy, Cẩm Ly, Hiền Thục và Hoàng Nhật Nam bấm chọn để bước vào vòng trong.

Hiền Thục lần đầu ngồi "ghế nóng” Tuyệt đỉnh song ca, không ngại tranh luận với Cẩm Ly

btc

Tập mở màn Tuyệt đỉnh song ca 2022 ghi dấu ấn với phần chào sân duyên dáng của các giám khảo Minh Vy, Cẩm Ly, Hiền Thục và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chia sẻ về cảm xúc khi nhận lời làm giám khảo chương trình, Cẩm Ly bày tỏ: “Đây là lần thứ tư Ly tham gia chương trình. Ly cũng là huấn luyện viên của 3 mùa trước nên lần này mong sẽ tìm ra được cặp song ca thật là hay trong mùa 4 này".

Khác với 3 mùa trước, format năm nay sẽ không có huấn luyện viên, vì thế các cặp thí sinh sẽ phải thể hiện khả năng của mình nhằm thuyết phục các giám khảo nhấn nút chọn mình. Chỉ cần được ba trong bốn giám khảo bấm nút thì cặp thí sinh sẽ được bước tiếp vào vòng trong.

Nhạc sĩ Minh Vy, Cẩm Ly, Hiền Thục và đạo diễn Hoàng Nhật Nam đảm nhận vai trò giám khảo Tuyệt đỉnh song ca mùa 4

btc

Cặp đôi xuất hiện đầu tiên là Thành Danh - Thảo Uyên với ca khúc Vì anh thương em. Màn trình diễn nhận được nhiều lời khen từ giám khảo Cẩm Ly: “Chị dành lời khen cho Danh biết nương cho Uyên khi song ca với nhau. Giọng của Danh trầm và ấm, còn Uyên thì có lợi thế ở những nốt cao". Ca sĩ Hiền Thục thì có góc nhìn khác: “Chị nói qua về cách biểu diễn. Chúng ta quá chú ý vào giọng hát nên khi diễn cùng nhau thì hơi gượng". Vừa nghe đến đây, Cẩm Ly liền lên tiếng bênh vực cho thí sinh. Cô cho hay: "Ly phải bênh các bạn, bởi đây là vòng đầu tiên nên có thể các bạn chưa quen nhau".

Tuy nhiên, nữ ca sĩ bị chính chồng là nhạc sĩ Minh Vy phản bác lại, cho biết rằng Danh và Uyên ở ngoài đời chơi rất thân với nhau. Bởi anh là giám đốc âm nhạc của chương trình nên biết rõ các thí sinh từ trước. Theo nhạc sĩ Minh Vy, màn kết hợp của cả hai như vậy thì chưa thật sự đạt yêu cầu. Dù vậy, bốn giám khảo đều đồng ý với nhau rằng đây là cặp đôi tiềm năng nên đã cùng bấm nút để thí sinh được đi tiếp vào vòng trong.

Thành Danh và Thảo Uyên được cả bốn giám khảo đồng ý cho vào vòng trong

btc

Cặp đôi thứ hai là Kiều Oanh và Nguyệt Ánh. Với ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca Bắc bộ Khúc hát sông quê, các giám khảo đánh giá Kiều Oanh có phần nổi bật hơn Nguyệt Ánh. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam là giám khảo đầu tiên chỉ ra sự chênh lệch này và ca sĩ Hiền Thục còn bổ sung: “Bởi vì là song ca nữ - nữ nên người nghe dễ dàng so sánh hơn là nữ với nam”. Dù Cẩm Ly đã chỉ ra những điểm sáng của cặp đôi Kiều Oanh và Nguyệt Ánh nhưng nhạc sĩ Minh Vy vẫn quyết định không chọn.

Nguyệt Ánh (trái) nghẹn ngào khi được chọn vào vòng trong cùng với Kiều Oanh

btc

Nhận được hai nút bấm từ Cẩm Ly và Hiền Thục, thí sinh vô cùng hồi hộp chờ đợi kết quả từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đứng trước lựa chọn khó khăn, đạo diễn bèn đề nghị Nguyệt Ánh hát thể loại nhạc khác để anh “hồi tâm chuyển ý”. Nắm lấy cơ hội, Nguyệt Ánh hát một đoạn ca khúc Khúc thụy du và đã thuyết phục được đạo diễn Hoàng Nhật Nam bấm chọn mình.

Tiết mục cuối cùng của đêm thi là ca khúc Cô Ba Vĩnh Long với phần thể hiện của Khắc Tùng và Jack Long. Đây là một phần trình diễn thành công khi được cả bốn giám khảo bấm nút chọn.

Cặp thí sinh Khắc Tùng và Jack Long có màn trình diễn thành công ca khúc Cô Ba Vĩnh Long

btc

“Tùng với Long khi vừa cất giọng lên là chị "chịu" liền. Tùng có đoạn ngân đuôi rất mượt và lạ, còn Long thì có gương mặt sáng nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu vào vòng trong, Tùng sẽ hướng dẫn cho Long như là đôi bạn cùng tiến thì sẽ có sự cộng hưởng và hay hơn nhiều", ca sĩ Cẩm Ly khen ngợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.