Hé lộ nguyên tắc chi tiền 'cảm ơn' của trùm Việt Á cho quan chức

Hé lộ nguyên tắc chi tiền 'cảm ơn' của trùm Việt Á cho quan chức

05/01/2024 21:00 GMT+7

Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), khai rằng việc chi tiền được thực hiện theo barem, tùy vào vị trí công việc, lợi nhuận của Công ty Việt Á và đóng góp của người được chi tiền đối với lợi nhuận đó.

Chiều 5.1.2024, TAND thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và một số bộ, ngành, địa phương.

Một trong những tình tiết đáng chú ý là lời khai khác nhau về số tiền mà bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) đưa cho bị cáo Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). Cáo trạng và cả lời khai của bị cáo Phan Quốc Việt đều cho biết đã chi 50.000 USD (hơn 1 tỉ đồng), nhưng bị cáo Phạm Công Tạc nhiều lần cho rằng chỉ nhận 100 triệu đồng.

Hé lộ nguyên tắc chi tiền 'cảm ơn' của trùm Việt Á cho quan chức

Tham gia xét hỏi, luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Tạc đặt câu hỏi với bị cáo Phan Quốc Việt về việc bị cáo này chi tiền cho các cựu quan chức, mức chi căn cứ vào đâu?

Về điều này, bị cáo Phan Quốc Việt cho hay việc chi tiền được thực hiện theo barem với các tiêu chí như: vị trí công việc của người đưa chi tiền, lợi nhuận của Công ty Việt Á, đóng góp của người được chi tiền đối với lợi nhuận mà công ty có được. Dựa trên barem này, bị cáo Phan Quốc Việt đã chi cho bị cáo Phạm Công Tạc 50.000 USD.

Trong sáng 5.1, trả lời thẩm vấn của đại diện viện kiểm sát, bị cáo Phan Quốc Việt cho hay để duy trì hoạt động, Công ty Việt Á phân công nhân viên phụ trách tại các địa bàn quan trọng như miền Bắc, miền Trung, các tỉnh và thành phố như Huế, Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi; các khu vực Tây nguyên, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ… Tổng cộng có khoảng 6 - 7 nhân viên phụ trách vùng. Công ty cũng lập nhiều nhóm chat Viber để trao đổi, điều hành công việc.

Phong tỏa hàng trăm tỉ đồng của Phan Quốc Quốc Việt - ông trùm Việt Á

Theo lời bị cáo Phan Quốc Việt, Công ty Việt Á chủ trương ứng trước kit test cho các đơn vị y tế, sau đó sẽ hợp thức hồ sơ sau. Tỷ lệ chiết khấu theo quy định của công ty từ 5 - 20%, tùy khách hàng, nhưng sẽ có một số tiêu chí cụ thể để tính toán. Trong đó, tiêu chí lớn nhất là đóng góp của phía khách hàng với công tác chống dịch, tiếp theo là dựa vào giá trị hợp đồng, chủng loại hàng hóa…

Tài liệu cho thấy, hầu hết các lần chuyển khoản "hoa hồng" cho lãnh đạo các đơn vị mua kit test, Công ty Việt Á đều ghi nội dung là "nhờ thanh toán đơn mua hàng". Giải thích với kiểm sát viên về vấn đề này, bị cáo Phan Quốc Việt khai rằng đây là khoản "chia sẻ lợi nhuận" như bị cáo này đã nhiều lần khai, nhưng vì đây là chuyện nhạy cảm nên không thể nói thẳng ra được.

Tổng giám đốc Công ty Việt Á xác nhận hầu hết các khoản tiền đã chi cho nhóm quan chức theo cáo buộc của viện kiểm sát. Với số tiền chi cho cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, bị cáo Phan Quốc Việt khai đã đưa 50.000 USD chứ không phải 100 triệu đồng như ông Tạc khai.

Mang 5 tỉ 'cảm ơn' vì thấy cựu Giám đốc CDC Bắc Giang 'vất vả chống dịch'

Về nguồn gốc tiền USD, bị cáo Phan Quốc Việt khai thường rút tiền mặt rồi đổi sang ngoại tệ. Với lần đưa cho ông Phạm Công Tạc, bị cáo Phan Quốc Việt khai khi đó đang ở Đà Nẵng, đi rút hơn 5 tỉ đồng tiền mặt rồi tự đổi được 200.000 USD, đưa Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á là bị cáo Vũ Đình Hiệp giữ, khi nào cần ngoại giao thì dùng.

Trả lời trước tòa, bị cáo Vũ Đình Hiệp xác nhận lời bị cáo Phan Quốc Việt khai, rằng các lần Việt Á "đi ngoại giao" quan chức, nếu là tiền mặt và các khoản chi lớn thì đều sử dụng USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.