Hành trình viết tiếp ước mơ “gõ đầu trẻ” của thí sinh U70 thi tốt nghiệp THPT

Hành trình viết tiếp ước mơ “gõ đầu trẻ” của thí sinh U70 thi tốt nghiệp THPT

29/06/2023 11:23 GMT+7

Để thực hiện ước mơ dang dở thời trẻ, bà Nguyễn Thị Kim Chi, 64 tuổi, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với mong muốn trở thành giáo viên để có thể giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

5 giờ sáng ngày 28.6.2023, nhà bà Ngô Thị Kim Chi (Q.7, TP.HCM) sáng đèn sớm hơn mọi khi. Tâm lý lo lắng trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà Chi tranh thủ thời gian để ôn lại kiến thức.

Dang dở ước mơ học tập vì phải lo vấn đề kinh tế và chăm sóc gia đình, mãi đến năm 2016 khi các con được yên bề gia thất, bà Ngô Thị Kim Chi mới quyết tâm theo đuổi việc học và học lại chương trình lớp 6. Những ngày đầu trong hành trình viết tiếp ước mơ, bà Chi gặp nhiều khó khăn từ sức khoẻ cho đến các mối quan hệ xung quanh.

Kỳ thi này là cột mốc đánh dấu hành trình theo đuổi ước mơ làm cô giáo của bà. Tự nhận mạnh các môn xã hội, yếu toán, lý, hóa nhưng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT này, bà Chi đăng ký bài thi khoa học tự nhiên.

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh U70 và hành trình viết tiếp ước mơ “gõ đầu trẻ” - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Kim Chi ôn bài trước khi đi thi

Trang Châu

Trong hành trình viết tiếp ước mơ dang dở, bà Chi nhận được sự động viên hỗ trợ từ nhiều từ người thân, bạn bè, thầy cô. Đặc biệt là cô cháu gái, năm nay cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Quá trình học trên trường từ lớp 6 đến lớp 12, bà luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Bà từng tham gia hội thi sáng tạo tên lửa, nhận giải nhì kỳ thi địa lý cấp thành phố trong khối giáo dục thường xuyên năm lớp 9 và giải ba của kỳ thi vào năm lớp 12. Bà cũng là một trong những gương sáng "Vượt khó hiếu học" của trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.