Hàng vạn ca bệnh nặng, nguy kịch được cứu sống nhờ hệ thống hồi sức cấp cứu

Liên Châu
Liên Châu
15/09/2023 15:24 GMT+7

Chuyên ngành hồi sức cấp cứu có vai trò quan trọng khi tham gia cấp cứu, đồng hành cùng các chuyên khoa điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch và đặc biệt quan trọng với các tình huống cấp cứu tai nạn thảm họa.

Sáng nay 15.9, lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Hồi sức cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) được tổ chức với sự tham dự của thế hệ các thầy thuốc đã có công gây dựng, phát triển khoa và chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Hàng vạn ca bệnh nặng, nguy kịch được cứu sống nhờ hệ thống hồi sức cấp cứu - Ảnh 1.

Các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini trong ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) ngày 12.9 được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai)

THÚY ANH

Tại lễ kỷ niệm, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đầu ngành, tuyến cao nhất về hồi sức cấp cứu với quá trình xây dựng và phát triển 45 năm, là hạt nhân và là định hướng cho chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Tại địa phương, chuyên ngành hồi sức cấp cứu phát triển mạnh mẽ nhờ sự chỉ đạo định hướng chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện đầu ngành khác. Hàng năm, đội ngũ thầy thuốc chuyên ngành hồi sức cấp cứu được đào tạo, ngày càng bài bản hơn, đóng vai trò quan trọng trong việc cứu chữa cho hàng vạn người bệnh nặng và nguy kịch. Chuyên ngành hồi sức cấp cứu song hành cùng tất cả các chuyên ngành khác trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS - TS Đào Xuân Cơ, cho biết Bệnh viện Bạch Mai hiện có hơn 3.000 giường bệnh và hơn 200 giường hồi sức, cấp cứu tại các đơn vị điều trị. Trong đó, 4 đơn vị chủ lực là Trung tâm Cấp cứu, Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Chống độc và gần đây là Trung tâm Đột quỵ với tổng số gần 500 nhân viên, hàng ngày đã và đang điều trị cho hàng trăm người bệnh nặng.

Các trung tâm này được phát triển từ Tổ Cấp cứu A9 (sau đó là Khoa Hồi sức cấp cứu A9) của Bệnh viện Bạch Mai, thành lập từ 45 năm trước.

Mới đây nhất, trong vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), các bác sĩ của các trung tâm cùng các bác sĩ của các chuyên khoa trong bệnh viện đã và đang cấp cứu điều trị cho các nạn nhân, trong đó nhiều trường hợp nặng.

Đến sáng nay, 22/26 nạn nhân cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đang có sức khỏe ổn định, còn 4 ca nặng. "Hiện, bệnh viện vẫn đang tập trung nhân lực, vật lực tốt nhất để cứu các bệnh nhân nặng, chăm sóc sức khỏe, tinh thần các bệnh nhân đã ổn định", ông Cơ cho biết.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến chiều 14.9, còn 36 nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 Khương Hạ điều trị tại các bệnh viện: Bạch Mai, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.