Vụ cháy chung cư mini là 'trường hợp cấp cứu thảm họa'

Liên Châu
Liên Châu
13/09/2023 15:26 GMT+7

Vụ cháy chung cư mini gây thiệt hại lớn về người, "là trường hợp cấp cứu thảm họa". Cơ quan y tế đã lập tổ công tác đặc biệt cấp cứu các nạn nhân trong vụ cháy.

Theo BV Bạch Mai, có 22 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội) đêm 12.9 đang điều trị tại đây. Trong đó, có 1 nạn nhân 81 tuổi và 1 em bé 8 tháng tuổi. Có 7 trẻ nhỏ; 3 ca nguy kịch, 1 nạn nhân cũng là bác sĩ và trong tình trạng rất nặng.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị BV tập trung tối đa nhân lực, thiết bị cấp cứu điều trị các nạn nhân. BV duy trì trực chuyên môn, báo cáo cập nhật về Bộ Y tế để có hỗ trợ kịp thời thuốc, trang thiết bị.

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: ‘Tôi lo cho 3 đứa trẻ, may mà các cháu bản lĩnh’

Cháy chung cư mini tại Hà Nội: lập tổ công tác đặc biệt cấp cứu thảm họa - Ảnh 1.

Trẻ em trong vụ cháy chung cư mini được chăm sóc y tế tại Trung tâm Nhi khoa, BV Bạch Mai

THÚY ANH

Trực tiếp chỉ đạo công tác điều trị các nạn nhân trong vụ cháy, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), xác định "đây là trường hợp cấp cứu thảm họa" đồng thời yêu cầu BV theo dõi sát bệnh nhân, tập trung mọi nguồn lực, lập tổ công tác đặc biệt chỉ đạo trực tiếp các trung tâm, khoa phòng: A9, Hồi sức tích cực, Chống độc, Nhi, Dược, Dinh dưỡng... đang tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

"Đặc biệt, cần theo dõi sát 3 trường hợp nguy kịch. Phòng Công tác xã hội tiếp đón, giải thích, động viên thân nhân người bệnh…", ông Khuê nói.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Hơn 30 người tử vong

Ông Khuê cũng lưu ý bệnh viện cần tập trung cứu chữa, ổn định tâm lý cho nạn nhân, người nhà bệnh nhân, chưa thu các khoản phí để bệnh nhân và người nhà an tâm, đồng thời lưu ý BV Bạch Mai cần sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện khác cũng đang cứu chữa các nạn nhân vụ cháy.

Cháy chung cư mini tại Hà Nội: lập tổ công tác đặc biệt cấp cứu thảm họa - Ảnh 2.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê đánh giá vụ cháy chung cư mini tại Q.Thanh Xuân là "trường hợp cấp cứu thảm họa"

THÚY ANH

TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, cho hay, trong đêm 12.9, ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ngay lập tức gọi cho giám đốc các BV: Bạch Mai, E, Quân Y 103 và BV Bưu Điện điều lực lượng cấp cứu và xe cứu thương đến hiện trường cấp cứu nạn nhân; đồng thời huy động lực lượng ứng trực tại bệnh viện để tiếp nhận các nạn nhân cấp cứu và xử lý các trường hợp tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.