Hàng trăm khách hàng bị lừa dối chứng kiến đại gia Lê Thanh Thản hầu tòa

10/08/2023 10:45 GMT+7

Đại gia Lê Thanh Thản bị đưa ra xét xử với cáo buộc lừa dối hàng trăm khách hàng tại dự án chung cư CT6 Kiến Hưng.

Sáng nay 10.8, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Sai phạm xảy ra ở dự án chung cư CT6 Kiến Hưng (Q.Hà Đông, Hà Nội) do Công ty Bemes, nơi ông Thản giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, làm chủ đầu tư.

Hàng trăm khách hàng tham dự phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản

Ông Thản bị truy tố theo quy định tại khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015, bị phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Đại gia Lê Thanh Thản hầu tòa vì lừa dối hàng trăm khách hàng - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa sáng 10.8

TUYẾN PHAN

8 giờ sáng cùng ngày, hàng trăm cư dân khu CT6 Kiến Hưng có mặt tại trụ sở TAND TP.Hà Nội để tham dự phiên xét xử. Phần lớn họ là những người mua nhà mà không được cấp sổ đỏ. 7 bị cáo đều được tại ngoại, trong đó ông Thản có mặt tại phòng xử lúc 9 giờ.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng bắt đầu tổ chức thi công từ tháng 10.2010. Ông Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng "băm nát" quy hoạch đã được phê duyệt, với những sai phạm "không tưởng".

Kết quả điều tra cho thấy, dự án được xây thành 3 tòa tháp chung nhau khối đế, chỉ có 1 tầng hầm, xây thêm 1 tầng áp mái, không có tháp khách sạn. Riêng tòa CT6C có 438 căn hộ, hoàn toàn nằm ngoài quy hoạch.

Diện tích xây dựng khu nhà cao tầng tăng từ 5.586 m2 lên 6.234 m2, tổng diện tích sàn tăng từ 81.976 m2 lên 147.278 m2, diện tích tầng hầm giảm từ 11.524 m2 xuống còn 6.411 m2, tổng số căn hộ tăng từ 231 lên 1.582, số phòng khách sạn từ 459 xuống còn 0.

Tại khu thấp tầng, hiện có tới 38 căn nhà cao 4 tầng, không có nhà trẻ, mẫu giáo; Công ty Bemes đã chuyển các khu này vào phần nhà chung cư.

Tháng 3.2011, khi dự án CT6 Kiến Hưng còn chưa hoàn thành, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo nhân viên quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án. Nhiều khách hàng vì tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty Bemes.

Đại gia Lê Thanh Thản hầu tòa vì lừa dối hàng trăm khách hàng - Ảnh 2.

Nhóm bị cáo là cựu cán bộ thuộc Thanh tra Xây dựng Q.Hà Đông và UBND P.Kiến Hưng

TUYẾN PHAN

Tuy nhiên, trên thực tế, trong số gần 1.600 căn hộ chung cư, Sở TN-MT TP.Hà Nội mới chỉ cấp sổ đỏ cho 916 căn hộ, số còn lại chưa làm thủ tục hoặc không được cấp do xây dựng sai quy hoạch hoặc tự ý thay đổi công năng. Riêng tòa CT6C, 100% căn hộ đều không đủ điều kiện để cấp sổ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc với 488 khách hàng là những người mua nhà mà chưa được cấp sổ đỏ, xác định tổng số tiền họ bỏ ra là hơn 534 tỉ đồng. Sau khi trừ 10% thuế giá trị gia tăng đã nộp, Công ty Bemes thu về hơn 481 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền "đại gia" Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lời bất chính.

Cư dân CT6 Kiến Hưng kêu khổ ‘vì mua nhà của ông Lê Thanh Thản’

Đáng chú ý, những sai phạm của ông Lê Thanh Thản, nhất là việc xây "chui" cả tòa tháp CT6C với 438 căn hộ, không phải ngày một ngày hai mà diễn ra trong thời gian dài. Vì sao sai phạm ấy không bị phát hiện, xử lý kịp thời; các căn hộ được tạo lập trái pháp luật vẫn có thể bán tới tay người dân?

Hồ sơ vụ án cho thấy, trong suốt quá trình Công ty Bemes thi công xây dựng dự án UBND P.Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng Q.Hà Đông đã không thanh tra, không kiểm tra, không phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý.

Kết quả xác minh tại cả hai cơ quan cho thấy không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý nào đối với dự án CT6 Kiến Hưng. Sự buông lỏng này chính là một phần nguyên nhân dẫn tới thiệt hại cho người dân.

Đến nay, viện kiểm sát đã truy tố 6 cựu cán bộ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các ông Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng Q.Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh thanh tra xây dựng Q.Hà Đông), Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND P.Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (2 cựu Phó chủ tịch UBND P.Kiến Hưng).

Đại gia Lê Thanh Thản hầu tòa vì lừa dối hàng trăm khách hàng - Ảnh 3.

Hàng trăm cư dân CT6 Kiến Hưng đến tham dự phiên tòa

TUYẾN PHAN

Đại gia Lê Thanh Thản hầu tòa vì lừa dối hàng trăm khách hàng - Ảnh 4.

Ông Lê Thanh Thản bị truy cứu hình sự với cương vị là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes

TUYẾN PHAN

Đại gia Lê Thanh Thản hầu tòa vì lừa dối hàng trăm khách hàng - Ảnh 5.

Phần lớn cư dân đến tòa là những người mua nhà mà không được cấp sổ đỏ

TUYẾN PHAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.