Hàng thủ đội tuyển Việt Nam lộ nhiều khoảng trống, HLV Troussier lý giải thế nào?

19/06/2023 17:00 GMT+7

HLV Philippe Troussier giải thích nguyên nhân khiến hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt ở trận gặp đội Hồng Kông hôm 15.6.

Sau trận đấu với đội Hồng Kông, đội tuyển Việt Nam có màn thử sức thứ hai ở đợt tập trung tháng 6 trong khuôn khổ FIFA Days, đó là trận gặp đội Syria vào ngày 20.6. Để chuẩn bị cho cuộc so tài này, HLV Philippe Troussier triệu tập 30 cầu thủ, trong đó có 21 cầu thủ đã tham gia trận đấu hôm 15.6 với đội Hồng Kông, cùng 9 cầu thủ mới được đăng ký thêm.

Lần gần nhất gặp đội Syria, đội tuyển Việt Nam đã thắng với tỷ số 2-0 (năm 2016). Đối thủ của thầy trò ông Troussier đứng hạng 90 thế giới. Trong năm 2023, đại diện Tây Á đá giao hữu 2 trận, gồm chiến thắng 3-1 trước Thái Lan và thất bại 0-1 trước Bahrain.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam lộ nhiều khoảng trống, HLV Troussier lý giải thế nào? - Ảnh 1.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam lộ nhiều khoảng trống, HLV Troussier lý giải thế nào? - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu khó khăn trước đội Hồng Kông

MINH TÚ

HLV Troussier nêu quan điểm: "Tôi coi trọng mọi trận đấu, mọi cuộc so tài đều quan trọng. Truyền thông đôi khi đặt chúng tôi ở thế cửa trên ở một số trận đấu, nhưng tôi tôn trọng mọi đối thủ. Đội Syria nhỉnh hơn chúng tôi về thứ hạng, đồng thời về lực lượng, họ cũng trội hơn. Đội Syria hơn chúng ta ở số lượng cầu thủ có kinh nghiệm đá ở nước ngoài. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết, còn trong bóng đá, kết quả được thể hiện ở trên sân thông qua màn đối đầu của 11 cầu thủ bên phía mỗi đội.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà và với sự cổ vũ của đông đảo CĐV. Tôi cảm nhận đội hình đội tuyển Việt Nam hiện tại đoàn kết cả về tập thể và đấu pháp. Các cầu thủ có khát khao, động lực chinh phục thử thách. Tôi coi trận gặp Syria là thử thách cần vượt để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện và tìm cầu thủ phù hợp nên sẽ cố gắng tối đa".

Nói về những sai sót của hàng phòng ngự ở trận gặp đội Hồng Kông, HLV Troussier cho rằng đó là hệ quả của lối chơi.

"Đặt trong bối cảnh trận gặp đội Hồng Kông khi cầm bóng 80%, khi có bóng đội tuyển Việt Nam đẩy cự ly đội hình khi lên cao và mở rộng, nên mọi tình huống cầu thủ mất bóng đều là trao cơ hội cho đối thủ tấn công nhanh. Sau trận, chúng tôi đã rèn luyện, tập các bài chống phản công và chuyển đổi trạng thái. Vấn đề không đến từ năng lực hậu vệ bởi họ phòng ngự tốt, nhưng để đá tốt trên sân ở khâu phòng ngự, họ cần điều chỉnh để thích nghi với vấn đề chiến thuật tập thể. Ở trận gặp đội Syria, chúng tôi sẽ gặp những tình huống có tính chất tương tự. Tôi và cầu thủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Trong các thời điểm có bóng, chúng tôi cần chuẩn bị sẵn cấu trúc phòng ngự rồi. Tôi muốn cầu thủ thi đấu khôn ngoan và khéo léo hơn trong phòng ngự.

Với tôi, cường độ và đấu pháp chiến thuật là điều mà cầu thủ cần thực hiện ở trong các trận đấu ở tầm quốc tế. Các cầu thủ đang nỗ lực, tương đồng với những gì tôi từng chứng kiến ở Nhật Bản. Tôi đang có cảm giác rất tích cực với đội hình đang có, mọi cầu thủ đều cố gắng thể hiện bản thân. Tôi nói với cầu thủ việc phải vượt tầm Đông Nam Á vì chúng ta đã vô địch khu vực nhiều lần rồi, muốn vượt tầm và đá sòng phẳng với những đội bóng mạnh thì phải chủ động, khôn ngoan, khéo léo hơn, chắt chiu hơn ở tình huống mở, không chỉ trông đợi vào tình huống cố định. Họ phải tự thúc đẩy bản thân về cá nhân lẫn tập thể. Trận gặp đội Syria là cơ hội để họ chứng minh những gì muốn thể hiện", HLV người Pháp nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.