Ông Troussier xóa nhòa ranh giới ở đội tuyển Việt Nam

19/06/2023 05:59 GMT+7

Bên cạnh áp dụng triết lý thi đấu mới, HLV Philippe Troussier còn làm mờ dần khoảng cách giữa cầu thủ cũ và mới ở đội tuyển Việt Nam, nơi không có cầu thủ nào là không thể bị thay thế.

HLV Troussier nhấn mạnh từ khóa của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 6 là "thử nghiệm", bởi đây mới là nấc thang đầu tiên trên hành trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Chiến lược gia 68 tuổi và học trò đang ở giai đoạn tìm hiểu. Cầu thủ chưa thấm nhuần yêu cầu chiến thuật của ông Troussier và ngược lại, nhà cầm quân người Pháp cũng cần những trận đấu cụ thể để đánh giá năng lực thích nghi của học trò.

Do đó, những phép thử trong giai đoạn này là để ban huấn luyện định hình kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam. Suy cho cùng, chơi tấn công hay phòng ngự, bóng dài hay bóng ngắn... đều phụ thuộc vào trình độ, năng lực thích nghi và khát vọng của cầu thủ. Việc thử nghiệm nhằm trả lời câu hỏi HLV Troussier có đủ bột để gột nên hồ hay không.

Bình luận: Ông Troussier xóa nhòa ranh giới ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam không có khoảng cách giữa nhóm trụ cột và phần còn lại dưới thời HLV Troussier

MINH TÚ

5 năm dưới thời HLV Park Hang-seo, bên cạnh phong cách chơi bóng kỷ luật và cống hiến, "di sản" của nhà cầm quân người Hàn Quốc là một đội bóng đã được định hình tương đối rõ ràng về nhân sự sau nhiều giải đấu lớn, cộng với quá trình sàng lọc kỹ càng. Dù khẳng định có những quan điểm, phương pháp huấn luyện khác biệt với người tiền nhiệm, nhưng HLV Troussier tin tưởng đánh giá cầu thủ của ông Park. Minh chứng là hầu hết những gương mặt được người tiền nhiệm tin tưởng, ông Troussier đều điền tên ở đợt tập trung này.

Ông Troussier xóa nhòa ranh giới ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Troussier xóa nhòa ranh giới ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Troussier xóa nhòa ranh giới ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam tập ở sân Thiên Trường

Tuy nhiên, nếu đội tuyển VN trước đây định hình rõ ràng khoảng cách giữa nhóm trụ cột và phần còn lại, khi các cầu thủ chủ chốt được thi đấu thường xuyên (đôi khi bất chấp phong độ) còn nhóm dự bị hiếm khi thi đấu, HLV Troussier đang xóa nhòa ranh giới này để trao cho tất cả phần trăm cơ hội ngang bằng. Ở trận gặp đội Hồng Kông, đội tuyển Việt Nam xuất phát bằng bộ khung đã dự AFF Cup 2022 (trừ trường hợp của Tiến Linh chấn thương được thay thế bằng Văn Tùng), nhưng sau đó liên tục xáo trộn.

Ngoại trừ thủ môn Văn Lâm, các hậu vệ Ngọc Hải, Thanh Bình cùng Quang Hải, Tuấn Hải, các vị trí còn lại đều xoay tua. Những gương mặt mới như Văn Khang, Tuấn Tài, Tiến Anh, Thanh Bình... thay nhau xuất hiện. Ở trận gặp đội Syria hôm 20.6, những thay đổi hứa hẹn sẽ tiếp diễn, khi ông Troussier còn rất nhiều gương mặt chờ thử sức như Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh... đều là những cầu thủ quen thuộc thời ông Park, nhưng với ông Troussier, đây có khi mới chính là cầu thủ mới, bởi HLV 68 tuổi chưa thể đánh giá toàn diện năng lực học trò.

Ông Troussier xóa nhòa ranh giới ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Ông Troussier xóa nhòa ranh giới ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: "Việc xóa ranh giới giữa cũ và mới của ông Troussier là hợp lý, bởi đây mới là khởi đầu cho giai đoạn chuẩn bị vòng loại World Cup, nên tuyển VN cần sự đổi mới và nguồn năng lượng cạnh tranh để thay đổi diện mạo. Ngoài ra với một triết lý thi đấu mới, cơ hội cho các cầu thủ trước đây không được trọng dụng sẽ rộng mở hơn. Có những cầu thủ chơi tốt ở sơ đồ này, nhưng không thích nghi được với sơ đồ kia là rất bình thường. Ví dụ như ở trận gặp đội Hồng Kông, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đã mắc những sai lầm trước đây ít khi mắc phải, đó có thể là hệ quả của lối chơi.

Ông Troussier xóa nhòa ranh giới ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 7.

Tôi cho rằng dưới thời HLV Troussier, chỉ có khoảng 5 cầu thủ là có thể thích nghi tốt, đá sơ đồ nào cũng phát huy hết năng lực như Văn Lâm, Ngọc Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, trong khi những cái tên còn lại phải rất nỗ lực cạnh tranh vị trí. Việc ông Troussier đan xen cầu thủ kinh nghiệm với cầu thủ trẻ cũng giúp đội tuyển Việt Nam có thể kéo nhau lên, tự thúc đẩy nhau nâng tầm trình độ. Trận gặp đội Syria hôm 20.6 tới sẽ khó khăn hơn, nhưng đó là phép thử cần thiết để HLV Troussier đánh giá học trò, rằng đội tuyển Việt Nam khi bung hết lực có thể đá được tới đâu". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.